Giáo dục

Trường chậm chi hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ do... sinh viên gửi tài khoản muộn

01/08/2025 12:32

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, việc chậm chi hơn 2,3 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho sinh viên do sinh viên chậm cung cấp số tài khoản.

Ngày 1/8, bà Tạ Thị Nhất Sương, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, xác nhận nhà trường đã khắc phục toàn bộ những tồn tại về quản lý tài chính mà Kết luận thanh tra của Sở Tài chính đã chỉ ra.

Theo Kết luận Thanh tra về công tác quản lý tài chính năm 2023 tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, nhà trường đã sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi lương khi chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền hơn 340 triệu đồng.

Đơn vị này cũng sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên để chi hỗ trợ Tết Nguyên đán không có trong dự toán được giao với số tiền 31 triệu đồng; thu vượt mức học phí đối với 353 sinh viên với tổng số tiền hơn 144 triệu đồng...

Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Y tế không chi hơn 2,3 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho sinh viên.

Trong đó, kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 66 của Thủ tướng Chính phủ hơn 480 triệu đồng và kinh phí hỗ trợ chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ hơn 1,8 tỷ đồng.

Đến thời điểm thanh tra vào tháng 5/2024, nhà trường chưa chi trả các chính sách này cho các sinh viên.

Qua đó, Thanh tra Sở Tài chính đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk phải khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý tài chính, tài sản. Trong đó, có việc phải nộp trả vào ngân sách nhà nước số tiền 2,3 tỷ đồng trường đã không chi cho sinh viên.

Bà Tạ Thị Nhất Sương cho biết trước đây trường luôn rút tiền sẵn rồi chi trả các khoản hỗ trợ cho sinh viên thông qua việc trả tiền mặt. Tuy nhiên, khi lên phụ trách trường bà đã yêu cầu các khoản tiền đang ở kho bạc phải chi trả thẳng qua số tài khoản cho sinh viên để dễ rõ ràng, minh bạch.

Lý do chậm chi trả, bà Sương lý giải do sinh viên đi thực tập tại các cơ sở y tế đã chậm cung cấp số tài khoản dẫn đến việc chi trả bị chậm.

"Số tiền này trường chưa rút ra vẫn nằm trong kho bạc nên nhà nước tự thu hồi. Trường có lỗi trong việc chi trả chậm, đến nay, trường đã hoàn thành việc chi trả toàn bộ tiền hỗ trợ này cho sinh viên", Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk cho hay.

Về lý do thu vượt học phí hơn 140 triệu đồng của sinh viên, bà Sương cho rằng nhà trường là đơn vị tự chủ nhóm 3, nên khi trường mở thêm ngành đào tạo đã thống nhất tăng học phí 9,1 triệu đồng lên 10,5 triệu đồng/sinh viên/năm và thu vào giai đoạn tuyển sinh tháng 8/2023.

Cũng theo bà Sương, vào tháng 10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn không được tăng học phí nên trường đã quyết định không tăng và những em đã đóng dư sẽ được trừ vào học phí năm học tiếp theo.

Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk chỉ rõ việc để xảy ra các tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách có liên quan trong thời kỳ thanh tra, phụ trách kế toán và các bộ phận tham mưu có liên quan.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/truong-cham-chi-hon-23-ty-dong-ho-tro-do-sinh-vien-gui-tai-khoan-muon-20250801092651869.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/truong-cham-chi-hon-23-ty-dong-ho-tro-do-sinh-vien-gui-tai-khoan-muon-20250801092651869.htm
Bài liên quan
ĐBQH Nguyễn Thị Lan: Nên hỗ trợ sinh viên giỏi học ngành tài chính kế toán
Theo ĐBQH Nguyễn Thị Lan, nên có chính sách học bổng hỗ trợ đào tạo nhân lực trong nước và hỗ trợ sinh viên giỏi học ngành tài chính, kế toán.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường chậm chi hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ do... sinh viên gửi tài khoản muộn