Trường THCS Bình Yên: Điểm sáng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”

Phạm Hoa | 16/11/2023, 15:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Những năm qua, nghành Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt- Học tốt”, góp phần đưa mục tiêu “ dạy thực chất, học thực chất” được triển khai hiệu qủa trong các nhà trường

Với sự năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của các thầy, cô giáo cùng tinh thần hiếu học của các em học sinh, nhiều năm qua Trường THCS Bình Yên huyện Thạch Thất TP Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Chú trọng đầu tư chất lượng chuyên môn

Để gặt hái thành quả trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, Trường THCS Bình Yên luôn quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giàu trí tuệ, giỏi chuyên môn và tâm huyết với nghề.

thay-co-truong-thcs-binh-yen.jpg
Trường THCS Bình Yên tổ chức chuyên đề cụm chuyên môn số 2- Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với trường THCS TT Yên Viên huyện Gia Lâm TP Hà Nội.

Theo đó cùng với việc khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như khơi dậy lòng đam mê, nhiệt huyết trong mỗi giáo viên, nhà trường luôn coi trọng việc bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đúng chuyên môn, phù hợp với năng lực.

Trong mỗi tiết dạy, ban giám hiệu nhà trường luôn yêu cầu giáo viên phải biết khích lệ tinh thần học tập chăm chỉ, cần cù, sáng tạo của học sinh. Đồng thời, chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

tuyen-truyen-bao-luc-hoc-duong.jpg
Nhà trường phối hợp với trung tâm công tác xã hội bảo trợ trẻ em tuyên truyền về bạo lực học đường cho các em học sinh

Từ nội dung cốt lõi của phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt” cùng cách làm năng động sáng tạo, linh hoạt của nhà trường, mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường luôn tích cực trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm.

Mỗi học sinh hình thành cho mình ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện. Nhờ đó kết quả giáo dục của nhà trường không ngừng nâng cao qua từng năm học.

Từ năm học 2019 đến năm học 2020 trường đạt Tập thể lao động xuất sắc; năm học 2021-2022 đạt Tập thể lao động tiên tiến. Hàng năm, Giáo viên đạt 96% xếp loại Tốt, trong đó xếp loại Xuất sắc chiếm 16%.

Về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Năm học 2021- 2022, HSG cấp Huyện có 50 em, HSG Thành phố 1 em (HC đồng); GV giỏi cấp huyện đạt 2 giải Nhất môn Công nghệ và Mỹ thuật.

gap-mat-dong-vien-hoc-sinh.jpg
Ban giám hiệu nhà trường gặp gỡ động viên các em đi dự thi học sinh giỏi cấp TP năm học 2022-2023

Năm học 2022-2023, 01 HS giỏi cấp Thành phố môn Hoá học; HSG cấp huyện có 49 em; 87 em đạt giải VioEdu cấp huyện. GV giỏi cấp huyện 02 giải Khuyến khích môn Ngữ văn, Lịch sử. GV giỏi cấp Thành phố 02 giải, trong đó 1 giải Ba môn Công nghệ, 1 giải Khuyến khích môn Mỹ thuật.

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhiệt tình công tác, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn quán triệt và rèn luyện tốt về phẩm chất đạo đức nhà giáo, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật Nhà nước, từ đó luôn phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

truong-thcs-binh-yen.jpg
Trường THCS Bình Yên tuyên truyền hưởng ứng  tuần lễ học tập suốt đời

Phát triển nhiều phương pháp dạy học mới hiệu quả

Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, Trường THCS Bình Yên còn tích cực tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. Quan tâm các phong trào: “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”; phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao…

Qua đó, đã động viên, khích lệ cán bộ đoàn viên tham gia nhiệt tình và tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường. Ngoài ra, công đoàn nhà trường còn tham gia các hội thi, thể dục thể thao cấp ngành và đạt nhiều kết quả cao.

Song song đó, các thầy, cô giáo luôn là những người gần gũi, quan tâm học sinh, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp các em giải quyết những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

hoc-sinh-truong-thcs-binh-yen.png
Hiệu trưởng Trường THCS Bình Yên tuyên truyền phổ biến cho học sinh hưởng ứng ngày Pháp luật  NCHXHCN Việt Nam

Phát huy những thành tích đạt được và để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, Trường THCS Bình Yên triển khai, áp dụng công nghệ 4.0 trong việc sử dụng các công cụ và phương pháp dạy học mới vào giảng dạy, tổ chức cho giáo viên trực tiếp nhiều hình thức dạy học như; dự giờ, trực tiếp thực hiện các chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp; từ đó rút ra các phương pháp dạy học mới, giúp các học sinh được tiếp cận bài học và tiếp thu các kiến thức mới một cách nhẹ nhàng hơn, đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục.

Nhà trường phấn đấu duy trì chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó kết quả các mặt giáo dục, các cuộc thi nằm trong nhóm các trường tốp đầu của huyện. Đồng thời giữ vững tiêu chuẩn trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường THCS Bình Yên: Điểm sáng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”