Trường THPT Lương Ngọc Quyến lan toả tình yêu hoá học

Phương Thảo - Hoàng Anh | 07/04/2023, 21:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Ngày 7/4, tại trường THPT Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) đã diễn ra buổi ngoại khoá “Hóa học và cuộc sống”.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực sử dụng thiết bị thí nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế, biểu diễn thí nghiệm hóa học vui qua đó truyền tình yêu hóa học đến với tất cả các em học sinh. 

Trong buổi ngoại khoá có phần thi tài năng giữa các đội gồm thi Ảo thuật hóa học và thi kiến thức về hóa học và cuộc sống.

Học sinh Thái Nguyên mang kiến thức hóa học vào thực tế cuộc sống ảnh 1
Học sinh khối 12 tham gia phần thi ảo thuật hóa học.

Phần thi Ảo thuật hoá học mỗi đội trình diễn một tiết mục ảo thuật dưới hình thức sân khấu hóa với số lượng tối đa 15 thành thành viên, trong thời gian không quá 7 phút, điểm số tối đa cho phần thi này là 100 điểm.

Phần thi hiểu biết hóa học và cuộc sống, mỗi đội cử đại diện 3 thành viên tham gia trả lời câu hỏi xoay quanh các chủ đề về hóa học và cuộc sống, có giải thích. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 60 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai không có điểm. Đội chơi không trả lời được câu hỏi thì đội kia có quyền trả lời câu hỏi hoặc trả lời bổ sung

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất; 1 giải Nhì và 1 giải Ba cho các đội thi.

Bài liên quan
Chất hóa học giúp não trẻ hoạt động tốt hơn não người lớn
Theo các nhà nghiên cứu, nồng độ GABA trong não trẻ em cao hơn người lớn, giúp chúng học tập hiệu quả hơn, Science Alert đưa tin.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường THPT Lương Ngọc Quyến lan toả tình yêu hoá học