Trường Tiểu học Hoàng Diệu là lá cờ đầu trong dạy và học

Ba Đình | 07/09/2022, 14:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Trường Tiểu học Hoàng Diệu đạt chuẩn Quốc gia mức độ II năm 2020 và có bề dày thành tích giảng dạy, học tập thuộc Top đầu quận Ba Đình (Hà Nội).

cong-truong.jpg

Đôi nét về trường

Trường Tiểu học Hoàng Diệu (Ba Đình - Hà Nội) được tách cấp từ trường cấp 1,2 và trở thành trường tiểu học từ tháng 8/1993.

Vượt qua những khó khăn, sau 29 năm xây dựng và trưởng thành, nay trường đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành giáo dục của thành phố Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung.

Trường liên tục đạt danh hiệu trường Tiên tiến và Tiên tiến Xuất sắc. Năm 2000 đạt trường Chuẩn quốc gia. Năm 2001 trường đón nhận Lá cờ đầu bậc Tiểu học Toàn quốc. Năm 2020 trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2. Ngoài những danh hiệu đã đạt được, nhà trường cũng liên tục được đón nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ Thi đua của các cấp Lãnh đạo trao tặng.

em-hoc-pccc.jpg

Những năm qua, trường luôn coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng việc xây dựng nề nếp, kỷ cương. Đặc biệt, nhà trường coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh.

em-hoc-atgt.jpg

Cơ sở vật chất

Trường Tiểu học Hoàng Diệu ngày nay là một ngôi trường xanh - sạch - đẹp. Trường có diện tích 9.507m2, mới được xây dựng lại năm 2019. Năm 2020, trường được công nhận đạt Chuẩn quốc gia mức độ II.

Hệ thống nhà học gồm 3 dãy nhà 4 tầng. Trường có phòng Hội đồng, Phòng Truyền thống, Thư viện, các phòng học Tiếng Anh, Tin học, Mĩ thuật, Âm nhạc, Khoa học công nghệ. Nhà thể chất được bố trí, xây dựng theo quy chuẩn.

Khu luyện tập thể chất ngoài trời có một sân bóng đá, bóng rổ và vườn trường. Sân trường có nhiều cây cho bóng mát cùng nhiều cây cảnh, vườn hoa đẹp mắt, không gian thoáng mát, thân thiện.

co-giao-huong-dan-hs-thuck-hanh-mon-khoa-hoc.jpg

Nhà trường đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ mục tiêu giáo dục toàn diện. 100% máy tính dùng trong nhà trường đều được kết nối mạng cáp quang, lắp đặt hệ thống Wifi để giúp cho GV và HS tra cứu, cập nhật thông tin phục vụ cho quá trình dạy - học của cả thầy và trò. 100% các lớp học được trang bị đầy đủ hệ thống nghe nhìn cùng nhiều phương tiện hiện đại phục vụ các hoạt động giáo dục toàn diện.

hs-tap-vo.jpg

Đội ngũ giáo viên

Trường Tiểu học Hoàng Diệu có 71 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trình độ giáo viên đạt tỷ lệ 100% trên chuẩn, trong đó: trình độ đào tạo ĐHSP và sau ĐH chiếm 88.7%

Nhiều thầy cô đã đạt được nhiều thành tích cao trong quản lý và giảng dạy. Có 2 cô giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo. 1 cô giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo Ba Đình tâm huyết sáng tạo. 3 cô giáo được công nhận danh hiệu Người tốt việc tốt cấp Thành phố. 5 cô giáo được công nhận danh hiệu người tốt việc tốt cấp Quận.

thi-giai-toan-tren-internet.jpg

Đội ngũ ham học hỏi, say mê chuyên môn, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các khóa học nâng cao trình độ đào tạo trên chuẩn.

khai-mac-ngay-hoi-doc-sach-quan-ba-dinh.jpg

Trình độ chuyên môn của đội ngũ tương đối đồng đều, nhiều tiết dạy học sử dụng phần mềm dạy học hiện đại thể hiện đổi mới phương pháp trong quá trình dạy học. Giáo viên luôn tích cực trao đổi chia sẻ kinh nghiệm học tập để không ngừng nâng cao trình độ.

Các giáo viên nhà trường có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của Ngành và địa phương. Giáo viên nhà trường tham gia thực hiện nhiều tiết dạy chuyên đề và các tiết dạy mẫu, được lãnh đạo các cấp ghi nhận và đánh giá cao.

z3672659129390_262326c33df69a730140da58a3a65710.jpg

Hoạt động ngoại khóa

Trường có nhiều CLB như: Câu lạc bộ Võ thuật, Câu lạc bộ Cờ Vua, Câu lạc bộ Bóng đá, Câu lạc bộ Bóng rổ, Câu lạc bộ Tin học, Câu lạc bộ Mĩ thuật, Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Đàn,…

Hằng năm, trường Tiểu học Hoàng Diệu tổ chức nhiều sự kiện do Liên đội tổ chức như: Quĩ tình bạn; Hoa Trạng Nguyên; Dieu's English Festival; Hội thi "Tuyên truyền viên nhí chống dịch covid19"; Tổ chức Lễ Báo công dâng Bác và kết nạp Đội viên; tổ chức Giao lưu Cán bộ Đội và Hội thi Kỹ năng cán bộ Đội; …

Thành tích đạt được

Những năm qua, trường đã giành được nhiều thành tích nổi bật trong công tác dạy và học. Năm 2000 nhà trường được công nhận trường Chuẩn quốc gia mức độ I. Năm 2020, trường Tiểu học Hoàng Diệu là trường đầu tiên của quận Ba Đình được công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ II.

Từ năm 1995 đến nay, trường liên tục đạt danh hiệu tập thể Tiên tiến và Tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố. Năm 2001, trường đón nhận Lá cờ đầu bậc Tiểu học Toàn quốc. Trong suốt thời gian qua, trường đã được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của các cấp Lãnh đạo trao tặng:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1999, 2007, 2011

Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm học 2010-2011; 2016 - 2017; 2020 - 2021

Bằng khen của Thành phố năm học 2020 - 2021

Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2002

Cờ Thi đua Xuất sắc cấp Thành phố năm học 2011 - 2012

Cờ Thi đua Xuất sắc của Bộ GD năm học 2012 - 2013

Cờ Thi đua Xuất sắc của Thành Đoàn năm học 2012 - 2013              

của TW Đoàn năm học 2010-2011; 2013 - 2014; 2014 - 2015; 2020-2021

Cờ Thi đua Xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2020-2021

Cờ Thi đua trường Tiên tiến Xuất sắc Thể dục Thể thao năm học 2020-2021

Huân chương Lao động Hạng Nhất năm học 2013 - 2014

Trong năm học 2021 - 2022, tập thể và cán bộ, giáo viên nhà trường đã đạt được nhiều hành tích rực rỡ: Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2020 - 2021.

Nhà trường được UBND quận Ba Đình khen thưởng đơn vị Xuất sắc trong Phong trào Thi đua Sáng kiến sáng tạo năm 2021; Đơn vị có thành tích Xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19; Phòng GDĐT quận khen thưởng Trường học Xuất sắc trong cuộc thi “Đấu trường toán học” trên địa bàn quận năm học 2021 - 2022; Trường đạt giải Nhì cấp quận trong cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, đạt giải Nhì cấp quận trong cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Sea Game”, Công ty Điện lực quận Ba Đình khen thưởng đơn vị tích cực tuyên truyền tiết kiệm điện thông qua chương trình "Coloring the future save electricity".

Công đoàn nhà trường được Ban chấp hành công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khen thưởng đơn vị Đạt thành tích trong phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" năm học 2020 - 2021.

Liên đội trường Tiểu học Hoàng Diệu được TW Đoàn TNCS HCM khen thưởng đơn vị có thành tích Xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021, được nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2020-2021 do BCH Đoàn Thành phố Hà Nội trao tặng, Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Toàn quốc năm học 2021-2022 do Trung ương Đoàn TNCS HCM trao tặng.

Nhà trường được nhận Cờ Tiên tiến Xuất sắc Thể dục thể thao năm học 2020 - 2021 do Sở Văn hóa Thể thao trao tặng.

Thư viện nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận là Thư viện xuất sắc.

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 526 Đội Cấn - phường Cống Vị - quận Ba Đình - Hà Nội

- Điện thoại: 0243.8347976

- Email: c1hoangdieu-bd@hanoiedu.vn; c1hd@badinhedu.vn

- Website: http://c1hoangdieu.badinh.edu....

Bài liên quan
Ba Đình sẵn sàng đón trẻ mầm non đến trường
(GDTĐ) - Các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) sẵn sàng mọi điều kiện đón trẻ tới trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Tiểu học Hoàng Diệu là lá cờ đầu trong dạy và học