Kinh tế - Xã hội

Từ 'nói cho biết' sang 'tác động để thay đổi'

Quách Mến 15/05/2026 11:52

Những năm gần đây, tỉnh Cà Mau xác định truyền thông là “mũi nhọn” trong phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL).

Học sinh Trường THPT Cà Mau tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: TG
Học sinh Trường THPT Cà Mau tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: TG

Đối với ngành Giáo dục, việc tuyên truyền không chỉ dừng lại ở cung cấp thông tin, mà từng bước tạo ra sự chuyển biến nhận thức sâu sắc, hướng đến hình thành nếp sống “không khói thuốc” trong trường học.

Người thật, việc thật

Thời gian qua, hệ thống Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị, trường học tổ chức nhiều buổi truyền thông trực tiếp cho học sinh về nội dung PCTHTL. Đây không chỉ là những buổi nói chuyện đơn thuần, mà là những giờ “giải mã” về thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử - sản phẩm đang len lỏi sâu vào giới trẻ. Tại buổi tuyên truyền, học sinh được phổ biến về thành phần độc hại trong khói thuốc; tác hại đối với người hút chủ động lẫn thụ động; hệ lụy về sức khỏe, kinh tế và môi trường.

Anh Tạ Hoàng Nghị, Bí thư Đoàn Trường THPT Cà Mau, cho biết thời gian qua, nhà trường thường xuyên phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức các buổi tuyên truyền cho học sinh về PCTHTL. Đồng thời tuyên truyền về nội dung này tại các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa. Nhà trường còn lắp đặt các khẩu hiệu, pano, áp phích tại nhiều vị trí trong trường, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, các đơn vị, trường học còn đẩy mạnh truyền thông PCTHTL qua các fanpage, website, loa truyền thanh của trường; thực hiện các chương trình tọa đàm, tiểu phẩm thông qua những câu chuyện người thật - việc thật, giúp học sinh hiểu rằng hành vi hút thuốc không chỉ hại mình, mà còn hại cả những người thân bên cạnh.

Sau khi được tuyên truyền đầy đủ kiến thức về thuốc lá, thuốc lá điện tử, em Trần Ngọc Ngân, học sinh lớp 12C6, trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và xã hội. “Ở nhà em thường xuyên nhắc người thân không hoặc hạn chế việc sử dụng thuốc lá. Khi thấy ai hút thuốc lá ở nơi công cộng không đúng quy định em khéo léo nhắc nhở. Em hạn chế tiếp xúc với những người hút thuốc lá hoặc trào lưu không lành mạnh, ảnh hưởng sức khỏe”, Ngọc Ngân nói.

Sức lan tỏa từ những hội thi

Những năm gần đây, ngành Y tế đã phối hợp với ngành Giáo dục và Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức nhiều hội thi tìm hiểu tác hại thuốc lá thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên.

Thông qua các hội thi đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, làm chuyển biến những suy nghĩ, hành động của thanh thiếu niên và cộng đồng về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử đối với con người. Tạo cơ hội để thanh thiếu niên nói lên tiếng nói trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử.

Hội thi còn là hoạt động thiết thực, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, là dịp để các em học sinh giao lưu, học tập, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện năng khiếu nghệ thuật, bồi dưỡng thêm những giải pháp sáng tạo trong công tác PCTHTL, thuốc lá điện tử.

“Trong công tác tuyên truyền PCTHTL, Cà Mau đang chuyển hướng từ “nói cho biết” sang “tác động để thay đổi”. Trong thời gian tới, ngành Y tế sẽ nhân rộng các mô hình truyền thông hiệu quả, tăng cường hình thức sáng tạo, gắn PCTHTL với trách nhiệm của mỗi tổ chức và mỗi cá nhân nhằm hướng đến mục tiêu chung: Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Không khói thuốc”, ông Hồ Thanh Đảm, Trưởng khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tu-noi-cho-biet-sang-tac-dong-de-thay-doi-post777608.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tu-noi-cho-biet-sang-tac-dong-de-thay-doi-post777608.html
Bài liên quan
Lồng ghép giáo dục phòng chống tác hại thuốc lá vào môn Ngữ văn, tiếng Anh
Các kiến thức về phòng chống tác hại thuốc lá được nhiều thầy cô lồng ghép vào môn học để tăng hiệu quả giáo dục.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Khi thể chế trở thành bệ phóng cho hành động
    3 giờ trước Chính sách giáo dục
    Trước thềm năm học mới 2026 – 2027, những chỉ đạo chiến lược từ Đảng, Nhà nước và Chính phủ không chỉ khắc họa bức tranh toàn diện về giáo dục quốc gia, mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ: Giáo dục là sự nghiệp chung của cả hệ thống chính trị xã hội, đổi mới giáo dục muốn thành công cần sự đồng lòng, vào cuộc hành động quyết liệt và chịu trách nhiệm đến cùng vì tương lai đất nước.
  • Tiếp sức cho học sinh, sinh viên khó khăn đến giảng đường
    2 giờ trước Chính sách giáo dục
    Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa giúp cho nhiều học sinh, sinh viên khó khăn tại Nghệ An yên tâm bước vào giảng đường.
  • Giữ khoảng cách với xe liền trước để hình thành thói quen an toàn
    2 giờ trước Pháp luật
    Sau 5 ngày tuyên truyền, xử lý vi phạm, Cục CSGT ghi nhận đa số lái xe đã bước đầu nâng cao ý thức, chủ động giữ khoảng cách với xe liền trước.
  • Đẩy mạnh quốc tế hóa, nâng cao vị thế trên bản đồ giáo dục
    2 giờ trước Giáo dục
    Đại học Huế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức quan trọng của khu vực miền Trung cũng như cả nước. Đặc biệt, Đại học Huế có bề dày hợp tác quốc tế lâu dài, đa dạng, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển đội ngũ. Nhận thức rõ vai trò của quốc tế hóa, trong thời gian gần đây, Đại học Huế đang từng bước hoàn thiện các chủ trương, chính sách nhằm mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, từ đó nâng cao uy tín cũng như vị thế quốc tế của các cơ sở đào tạo giáo dục.
  • Hạ cuối
    2 giờ trước Văn hóa
    Tôi gặp Hạ lần đầu vào một buổi chiều tháng Sáu năm 2010, ở bến phà sông Cấm - nơi đám học sinh tụi tôi vẫn hay gọi vui là 'cửa ngõ về nhà'.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ 'nói cho biết' sang 'tác động để thay đổi'