Ứng viên Thủ tướng Thái Lan cam kết không sửa đổi điều luật chống khi quân

Ngọc Diệp | 02/08/2023, 10:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ứng viên Thủ tướng của đảng Vì nước Thái (Pue Thai), ông Srettha Thavisin hôm 1/8 tuyên bố sẽ không tìm cách bãi bỏ hoặc sửa đổi Mục 112 của Bộ luật Hình sự, còn được biết đến là điều luật chống khi quân, nếu Quốc hội Thái Lan chấp thuận đề cử ông làm Thủ tướng.

Phát biểu với giới truyền thông hôm 1/8, ông Srettha Thavisin khẳng định sẽ không có bất kỳ sửa đổi nào đối với điều luật chống khi quân 112 trong Bộ luật Hình sự nếu Quốc hội chấp thuận để ông là ứng viên Thủ tướng do đảng Vì nước Thái (Pue Thai) đề cử trong phiên bỏ phiếu bầu Thủ tướng sắp tới.

Ứng viên Thủ tướng Thái Lan cam kết không sửa đổi điều luật chống khi quân - Ảnh 1.

Từ trái sang, 3 ứng viên Thủ tướng của Đảng Vì nước Thái (Pue Thai): Ông Srettha Thavisin, bà Paetongtarn Shinawatra, và ông Chaikasem Nitisiri.

Theo ông Srettha, kinh tế và sinh kế của người dân là những vấn đề quan trọng hiện nay và nhiệm vụ trước tiên của Chính phủ mới là đảm bảo cuộc sống ấm no cho người dân và cải thiện nền kinh tế.

Ông Srettha đưa ra tuyên bố nói trên sau khi một số thượng nghị sĩ bày tỏ nghi ngờ về quan điểm của ông đối với điều luật 112 trong Bộ luật hình sự, cáo buộc ông đã phát ngôn cho rằng Mục 112 nên được sửa đổi trong một cuộc phỏng vấn trước thềm Tổng tuyển cử ngày 14/5.

Điều 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan nêu rõ những ai "phỉ báng, lăng mạ hoặc đe dọa Nhà Vua, Hoàng hậu, người thừa kế hoặc các quan nhiếp chính" sẽ bị phạt tù lên đến 15 năm. Quy định này hầu như không thay đổi kể từ khi Bộ luật hình sự đầu tiên của Thái Lan có hiệu lực vào năm 1908.

Quốc hội Thái Lan đã hoãn phiên họp ngày 27/7 để chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp về tính hợp hiến của nghị quyết do Quốc hội thông qua liên quan việc không cho phép Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat được tái ứng cử trong cuộc bầu chọn Thủ tướng hôm 19/7 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Wan Noor cho biết cuộc bỏ phiếu tiếp theo để bầu Thủ tướng có thể sẽ diễn ra vào ngày 4/8 tới đây nếu Tòa án Hiến pháp bác bỏ kiến nghị nói trên của Văn phòng Thanh tra Thái Lan.

Đảng Vì nước Thái hiện có 3 ứng cử viên Thủ tướng, trong đó ông Srettha được dự đoán là người sẽ được đảng này đề cử để Quốc hội bầu chọn Thủ tướng trong phiên họp sắp tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ứng viên Thủ tướng Thái Lan cam kết không sửa đổi điều luật chống khi quân