Vì sao trưởng văn phòng công chứng ở Bình Dương và công chứng viên bị khởi tố?

Theo Hương Chi | 24/10/2023, 08:19
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Tân Uyên (Bình Dương), cơ quan công an xác định trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái và công chứng viên đã tiếp tay cho đối tượng phạm tội.

Tối 23/10, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Gái (SN 1960), Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Ngọc (SN 1962) là Công chứng viên của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vì sao trưởng văn phòng công chứng ở Bình Dương và công chứng viên bị khởi tố? - Ảnh 1.

Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái bị khởi tố

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Ngọc, tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can Hồ Văn Ngọc và Nguyễn Thị Gái để thu thập các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ”.

Các Quyết định, Lệnh được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Vì sao trưởng văn phòng công chứng ở Bình Dương và công chứng viên bị khởi tố? - Ảnh 2.

Công chứng viên Hồ Văn Ngọc bị khởi tố, bắt giam

Theo thông tin từ cơ quan công an, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) do bị can Đỗ Thị Mỹ Hạnh (SN 1974) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định bà Nguyễn Thị Gái, Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái, có địa chỉ đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát các hoạt động công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái, từ đó tạo điều kiện để bị can Hạnh và một số đối tượng khác thực hiện việc công chứng các Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định, đồng thời thông báo tìm bị hại của các bị can có tên nêu trên để tiếp nhận tố giác và giải quyết theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao trưởng văn phòng công chứng ở Bình Dương và công chứng viên bị khởi tố?