Xã Mường Luân đang từng bước phát huy nội lực, thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền tạo đồng thuận
Sau khi sáp nhập từ ba xã cũ Mường Luân, Chiềng Sơ và Luân Giói, xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên) có diện tích tự nhiên hơn 186 km² với hơn 16.000 người thuộc sáu dân tộc cùng sinh sống. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt khiến việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước gặp nhiều trở ngại.
Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, cấp ủy, chính quyền xã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Hệ thống chính trị từ xã đến các bản được củng cố, kiện toàn; các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Chính quyền thân thiện”, “Công an thân thiện” triển khai sâu rộng.
Công tác dân vận được gắn với cải cách hành chính, giúp người dân dễ tiếp cận dịch vụ công, nắm rõ chính sách. 100% bản có chi bộ độc lập; việc phổ biến nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi. Hệ thống loa truyền thanh phủ sóng toàn bộ 44 bản; các hội nghị, cuộc họp thôn bản đều lồng ghép tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ đó, người dân từng bước thay đổi nhận thức, chủ động tham gia sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững.

Giáo dục là nền tảng phát triển bền vững
Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn, Mường Luân vẫn giữ vững truyền thống hiếu học. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã đạt nhiều kết quả nổi bật: 8/9 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% cơ sở duy trì chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập tiểu học và THCS mức độ 3. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư đồng bộ, 97,7% phòng học đã được kiên cố hóa, đạt 100% chỉ tiêu Đại hội đề ra.
Cùng với đó, xã chú trọng bồi dưỡng, tập huấn chính trị và chuyên môn cho cán bộ, giáo viên. 100% giáo viên được tham gia bồi dưỡng trước thềm năm học mới. Tại Trường THPT Mường Luân, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp duy trì trên 98%, hơn 28% học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng và trên 20% theo học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.
Giáo dục nơi đây không chỉ dạy chữ, mà còn gieo niềm tin và khát vọng vươn lên. Những lớp học ghép ở vùng xa vẫn sáng đèn sau mưa lũ; các thầy cô giáo cắm bản kiên trì bám trường, bám lớp, tiếp thêm tri thức cho con em đồng bào.

Phát huy vai trò người có uy tín
Trong triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn xã là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế hộ gia đình.
Công tác tuyên truyền thông qua người có uy tín được triển khai sâu rộng ở hầu hết các bản, giúp chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các dân tộc trong xã được củng cố vững chắc. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 46,68% năm 2021 xuống còn 30,87% năm 2024, bình quân giảm 5,27%/năm.
Cấp ủy, chính quyền xã Mường Luân cũng phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, giám sát thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Bước vào giai đoạn mới, Mường Luân vẫn đối diện nhiều khó khăn: cơ sở hạ tầng xuống cấp do thiên tai, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, sản xuất nhỏ lẻ manh mún. Tuy nhiên, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên đã trở thành động lực lớn để xã tiếp tục hành trình đổi thay.
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, đến năm 2030, Mường Luân đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 5% trở lên; duy trì 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế và hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới.
Trên nền tảng ấy, xã tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động nguồn lực xã hội hóa khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất. Các phong trào “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được khơi dậy mạnh mẽ, tạo không khí đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.
Những nỗ lực ấy cho thấy, dù còn nhiều gian khó, Mường Luân vẫn kiên định mục tiêu phát triển bền vững, nơi người dân vùng cao tin tưởng vào đường lối của Đảng, chung sức dựng xây quê hương từng bước đi lên, từ trong gian khó nảy nở niềm tin và khát vọng.