Công bố mức tín nhiệm mới đối với Tổng thống Putin

Hải Yến | 16/09/2023, 15:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến ​​Công chúng Nga công bố kết quả cuộc khảo sát mới về mức tín nhiệm đối với Tổng thống Nga Putin.

Theo cuộc khảo sát được tiến hành với 1.600 người trưởng thành ở Nga từ 4-10/9, mức độ tin tưởng của họ đối với Tổng thống Putin tăng thêm 0,6% lên 77,7% trong tuần qua.

“Khi được hỏi liệu họ có tin tưởng ông Putin hay không, 77,7% số người được hỏi khẳng định có (tăng 0,6%), trong khi tỷ lệ tán thành công việc của tổng thống tăng 0,4%, lên 74%” - cuộc thăm dò cho biết.

Ngoài ra, 48,2% số người được hỏi (giảm 1,2%) tán thành công việc của chính phủ Nga, 51,5% (tăng 0,5%) tán thành những nỗ lực của Thủ tướng Mikhail Mishustin. 61,2% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng ông Mishustin (tăng 0,7%).

Những người tham gia khảo sát cũng thể hiện mức tín nhiệm của họ đối với lãnh đạo các đảng trong quốc hội.

Theo đó, mức tín nhiệm lãnh đạo Gennady Zyuganov của CPRF (Đảng Cộng sản Liên bang Nga), là 32,9% (giảm 0,7%).

Lãnh đạo Sergey Mironov của đảng A Just Russia - For Truth, nhận được mức tín nhiệm 28,7% ​​(giảm 0,3%).

Lãnh đạo Leonid Slutsky của LDPR (Đảng Dân chủ Tự do Nga) nhận được mức tín nhiệm 14,7% (giảm 1%.) và lãnh đạo Alexey Nechayev của đảng Những người mới nhận được mức tín nhiệm 8,9% (tăng 2,3%).

Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền được 38% số người được hỏi ủng hộ (tăng 0,4%), CPRF được mức tín nhiệm 10,5% (giảm 0,6 điểm), LDPR có 9,1% mức tín nhiệm (giảm 0,5 điểm), trong khi A Just Russia - for Truth được 5% (giảm 0,1%) và đảng Những người mới nhận được mức tín nhiệm 5% (tăng 0,6%).

Theo TASS

Bài liên quan
Đằng sau vụ bắt giữ thứ trưởng quốc phòng Nga
Vụ bê bối liên quan Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov ngày càng lan rộng, có thể ảnh hưởng đến cả Bộ trưởng Sergei Shoigu

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố mức tín nhiệm mới đối với Tổng thống Putin