Croatia thắng 4-1 và leo lên ngôi đầu bảng F.
Phút 90+4, hậu vệ Canada để mất bóng hớ hênh. Sau đó, Majer dễ dàng đưa bóng vào lưới trống sau đường chuyền thuận lợi của Orsic.
Những phút cuối, Canada vẫn thi đấu rất cố gắng để tìm bàn rút ngắn tỷ số. Với khoảng cách 2 bàn, Croatia cũng chơi thong dong hơn.
Phút 78, Borjan xuất sắc cứu thua cho Canada sau những cú đá cận thành của Croatia. Hàng thủ đội bóng Bắc Mỹ không còn đủ sức chống đỡ những đường lên bóng của Croatia.
Canada đã nhận 3 bàn thua nhưng Borjan vẫn được đánh giá là chơi hay từ đầu trận với 5 tình huống cứu thua ấn tượng.
Phút 70, Kramaric hoàn tất cú đúp sau một pha xử lý mẫu mực. Anh đỡ bóng gọn gàng để có thể tung ra cú dứt điểm ngay sau đó. Ở cự ly gần, thủ môn Canada bất lực trong việc cản phá. Tỷ số là 3-1 cho Croatia.
Trong pha bóng này, các cầu thủ Canada cũng có lỗi khi phòng ngự hời hợt.
Trong hiệp 2, Canada có nhiều pha dứt điểm hơn, chủ yếu từ những cú sút xa. Dù vậy, cơ hội đáng chú ý hơn vẫn thuộc về Croatia với pha dứt điểm của Kramaric.
Tiền đạo Junior Hoilett vào sân thay tiền vệ cánh Richie Laryea.
Bruno Petkovic vào thayMarko Livaja, cầu thủ ghi bàn thứ 2 của Croatia.
Phút 56, Canada đáp trả Croatia bằng một pha dàn xếp tấn công tốc độ. David tung cú sút xa khá hiểm nhưng Livakovic đã chơi tập trung. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao, hai đội liên tục "ăn miếng trả miếng".
Phút 55, Croatia lại cho thấy sự linh hoạt. Modric bất ngờ thoát xuống biên phải để nhận đường chọc khe của đồng đội. Sau đó, anh trả ngược bóng về sau cho Kramaric dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của số 9 chưa thực sự hiểm hóc.
Phút 49,Osorio tung cú sút xa rất hiểm hóc nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc. Những phút đầu hiệp 2, Canada đang chủ động tấn công.
Ismael Kone, Jonathan Osorio vào sân thayCyle Larin (tiền đạo) và Stephen Estuaquio (tiền vệ trung tâm).
Ngoài những con số thống kê hoàn hảo này, Kovacic còn để lại dấu ấn với pha đột phá mạnh mẽ, khiến hàng thủ Canada lúng túng, mở ra bàn nâng tỷ số lên 2-1 củaLivaja.
Với đường kiến tạo cho Kramaric, Perisic trực tiếp góp dấu giày vào 15 bàn thắng của Croatia ở World Cup và Euro (9 bàn, 6 kiến tạo), nhiều nhất lịch sử tuyển Croatia.
Croatia dẫn trước 2-1 sau 45 phút đầu tiên. Sự điều chỉnh chiến thuật ở nửa sau hiệp một giúp đại diện châu Âu chiếm lợi thế.
Phút 44, Kovacic có một pha đột phá mạnh mẽ, khiến các cầu thủ phòng ngự Canada lúng túng. Bóng vô tình tìm đến chânLivaja và cầu thủ này đã thực hiện một cú đá quyết đoán ngoài vùng cấm để nâng tỷ số lên 2-1 cho Croatia.
Sự hoán đổi vị trí linh hoạt trên hàng công Croatia mang lại bàn thắng này.
Sự thay đổi chiến thuật của HLV Zlatko Dalic mang lại tác dụng. Chiến lược gia này cho Kramaric di chuyển rộng hơn, linh hoạt hơn để khiến hàng thủ Canada bị xáo trộn.Trước khi Kramaric lập công, Croatia tạo ra hàng loạt cơ hội dứt điểm nguy hiểm.
"Áp lực được duy trì trong khoảng thời gian dài. Việc Croatia lấy lại thế trận chỉ là vấn đề thời gian", Sky Sports nhận định.
Phút 36, Kramaric dứt điểm khôn ngoan trong vùng cấm sau đường chuyền thông minh của đồng đội để gỡ hòa cho Croatia. Đây là pha lập công thứ 21 của tiền đạo này cho đội tuyển quốc gia.
Phút 26, Croatia có một pha dàn xếp tấn công hay nhất từ đầu trận.Kramaric xử lý khéo léo trước khi sút chéo góc, làm tung lưới Canada. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do tiền đạo Croatia đã việt vị.
Từ đầu trận, đội trưởngAtiba Hutchinson của Canada đã chơi ấn tượng. Sau hơn 20 phút, anh có tỷ lệ chuyền chính xác, tranh chấp thắng là 100%. Hutchinson giúp thế trận phòng ngự phản công của Canada được vận hành trơn tru hơn.
Đây cũng là trận đấu mang nhiều ý nghĩa với Hutchinson khi đánh dấu lần thứ 100 anh khoác áo Canada. Anh là người đầu tiên chạm đến cột mốc này trong lịch sử đội tuyển.
Modric như chết lặng khi Canada mở tỷ số. Đại diện Bắc Mỹ triển khai bóng quá nhanh và bất ngờ trong bàn mở tỷ số. Những phút đầu tiên, Croatia phải chịu rất nhiều sức ép trước lối chơi chủ động của Canada.
Phút thứ 2, Canada chỉ mất 4 đường chuyền để ghi bàn vào lưới Croatia. Người lập công là Alphonso Davies với cú đánh đầu chính xác, sau đường tạt bóng bên cánh phải.
Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Canada trong lịch sử World Cup.
Canada mặc trang phục toàn đen.
Trong trận đấu với Morocco, Croatia gặp không ít khó khăn trong những cuộc đua thể lực, tốc độ. Độ tuổi trung bình của đại diện châu Âu là 29,5 tuổi. Tổng số tuổi của 2 trụ cột Ivan Perisic và Luka Modric lên đến 70 (33 và 37).
Trước lượt trận thứ 2, HLVJohn Herdman của Canada tuyên bố sẽ đánh bại Croatia. Trong khi đó, tiền vệStephen Eustaquio (số 7) nói: "Tôi nghĩ trước khi World Cup 2022 diễn ra, chúng tôi không được đánh giá cao. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt trước Bỉ. Vì vậy, ở bảng đấu này, điều gì cũng có thể xảy ra".
Đội bóng Bắc Mỹ đã có 4 trận đấu ở World Cup nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. Đây là thành tích tệ nhất lịch sử giải đấu.
Trong cuộc đối đầu tuyển Bỉ, Canada thực hiện đến 22 pha dứt điểm (Bỉ có 9). Họ tạo ra một thế trận ấn tượng trước Bỉ và sẵn sàng làm điều tương tự ở trận gặp Croatia. Tuy nhiên, điều Canada còn thiếu là kinh nghiệm và sự lạnh lùng. Điều đó phần nào thể hiện qua cú đá hỏng phạt đền của Alphonso Davies.
Cổ động viên 2 đội có mặt tại sân để tiếp lửa cho các cầu thủ. Số đông người hâm mộ Canada mặc áo đấu của Alphonso Davies, ngôi sao sáng nhất đội bóng.
Đương kim á quân Croatia sử dụng sơ đồ 4-3-3 trong khi tuyển Canada chơi với hệ thống 3-4-3 để tận dụng khả năng tấn công của sao trẻ Alphonso Davies. Đồ họa: Minh Phúc.
Trong trận đấu còn lại của bảng F, Morocco đánh bại tuyển Bỉ 2-0 bằng pha lập công duy nhất của Sabiri vàAboukhlal (ảnh). Qua đó, đại diện châu Phi vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm.
Alphonso Davies là niềm hy vọng lớn nhất của Canada.
Những cái tên quen thuộc như Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Dejan Lovren và đặc biệt là Luka Modric tiếp tục được điền tên vào đội hình xuất phát.