Cung điện triệu đô trong Đại nội Huế sẽ mở cửa ngày đầu năm mới

07/02/2024, 17:13
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau gần 5 năm thực hiện tu bổ, phục hồi và tôn tạo, ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, điện Kiến Trung (di tích trong Đại nội Huế) sẽ chính thức mở cửa để phục vụ người dân, du khách tham quan.

Điện Kiến Trung được xây dựng năm 1923 dưới thời vua Khải Định, là 1 trong 5 công trình lớn nằm ở điểm cuối cực Bắc của trục dũng đạo xuyên qua trung tâm của Tử Cấm Thành (Đại nội Huế). Đây là nơi làm việc và sinh hoạt của hai vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, vua Khải Định và vua Bảo Đại.

Cung điện triệu đô trong Đại nội Huế sẽ mở cửa ngày đầu năm mới- Ảnh 1.

Toàn cảnh điện Kiến Trung sau khi hoàn tất công tác trùng tu.

Năm 1947, công trình bị phá hủy và trở thành phế tích. Trước ngày phục hồi, trùng tu di tích chỉ còn lại nền móng và bị phủ lên một lớp cỏ xanh. Ngày 16/2/2019, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành khởi công dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 123 tỷ đồng (tương đương khoảng 5,5 triệu đô), thực hiện trùng tu, tôn tạo các công trình trong khuôn viên ngôi điện như tường bao nền, hệ thống lan can, tu bổ lầu Kiến Trung, sân Tiền Viên và Hậu Viên, cùng các công trình nhỏ xung quanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh...

Sau gần 5 năm, đến nay công tác trùng tu điện Kiến Trung hoàn thành và sẵn sàng mở cửa đón khách từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Dưới đây là những hình ảnh về diện mạo điện Kiến Trung:

Cung điện triệu đô trong Đại nội Huế sẽ mở cửa ngày đầu năm mới- Ảnh 2.

Điện Kiến Trung có đầy đủ những đặc điểm của một công trình phong cách Đông Dương với sự kết hợp giữa Á và Âu gồm kiến trúc Pháp, kiến trúc phục hưng của Ý pha trộn kiến trúc truyền thống Việt Nam. (Trong ảnh, điện Kiến Trung thời điểm được trùng tu).

Cung điện triệu đô trong Đại nội Huế sẽ mở cửa ngày đầu năm mới- Ảnh 3.

Trên hình khối bố cục đậm chất châu Âu, điện Kiến Trung được tô điểm bởi các chi tiết trang trí hoa văn, họa tiết, con giống mang đậm bản sắc của họa tiết cung đình, tạo nên xu hướng thẩm mỹ đặc trưng đánh dấu một giai đoạn kiến trúc độc đáo và đặc sắc bổ sung cho kiến trúc cung đình Huế.

Những họa tiết tinh xảo ở điện Kiến Trung.

Những họa tiết tinh xảo ở điện Kiến Trung.

Sau gần 5 năm trùng tu, điện Kiến Trung sẵn sàng mở cửa đón khách.

Sau gần 5 năm trùng tu, điện Kiến Trung sẵn sàng mở cửa đón khách.

Cung điện triệu đô trong Đại nội Huế sẽ mở cửa ngày đầu năm mới - 6
Cung điện triệu đô trong Đại nội Huế sẽ mở cửa ngày đầu năm mới - 7
Hình ảnh bên trong điện Kiến Trung.

Hình ảnh bên trong điện Kiến Trung.

Trao đổi với Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, sau nhiều năm trùng tu, vào ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, điện Kiến Trung sẽ chính thức mở cửa để phục vụ người dân, du khách tới tham quan quanh năm. Riêng điện Thái Hòa (cung điện quan trọng bậc nhất trong Đại nội Huế) cũng sẽ mở cửa tham quan vào mùng 1 Tết đến hết rằm tháng giêng sau đó tiếp tục hoàn thành việc trùng tu.

Trao đổi với Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, sau nhiều năm trùng tu, vào ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, điện Kiến Trung sẽ chính thức mở cửa để phục vụ người dân, du khách tới tham quan quanh năm. Riêng điện Thái Hòa (cung điện quan trọng bậc nhất trong Đại nội Huế) cũng sẽ mở cửa tham quan vào mùng 1 Tết đến hết rằm tháng giêng sau đó tiếp tục hoàn thành việc trùng tu.

Được biết, từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết Giáp Thìn, các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí, phục vụ khách tham quan.

Được biết, từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết Giáp Thìn, các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí, phục vụ khách tham quan.

Clip: Toàn cảnh điện Kiến Trung.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cung điện triệu đô trong Đại nội Huế sẽ mở cửa ngày đầu năm mới