Động thái mới của Ukraine nhằm buộc nam giới quay về nước nhập ngũ

23/04/2024, 21:16
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Những nam giới trong độ tuổi nhập ngũ sẽ không được các cơ quan ngoại giao Ukraine ở nước ngoài cung cấp giấy tờ liên quan hay cấp mới hộ chiếu.

Binh sĩ quân đội Ukraine.
Binh sĩ quân đội Ukraine.

Các cơ quan ngoại giao của Ukraine ở nước ngoài đã "tạm thời đình chỉ" tất cả dịch vụ đối với công dân là nam giới trong độ tuổi nhập ngũ. Điều đó có nghĩa là những người này cần phải quay về nước nếu cần làm giấy tờ cá nhân, báo Ukraine Zerkalo Nedeli đưa tin, theo RT.

Theo truyền thông Ukraine, quyết định này được Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Sibiga ký và gửi đến tất cả những người đứng đầu cơ quan đại diện của Ukraine ở nước ngoài.

Quyết định "tạm thời đình chỉ" có hiệu lực từ ngày 23/4 cho đến khi Bộ Ngoại giao nhận được hướng dẫn mới từ chính phủ.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành luật về động viên nhập ngũ. Luật giảm độ tuổi động viên từ 27 xuống 25. Người thuộc diện tàn tật sau ngày 24/2/2022 sẽ phải kiểm tra y tế lại để đánh giá mức độ thích hợp phục vụ trong quân đội. Luật có hiệu lực 1 tháng sau khi chính thức được công bố.

Trong lá thư gửi đến các cơ quan đại diện của Ukraine ở nước ngoài, ông Sibiga nêu quy định mới gồm cấm ra nước ngoài đối với những nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, trừ khi có sự cho phép đặc biệt từ văn phòng nhập ngũ.

Ukraine từ lâu đã thảo luận về các biện pháp buộc nam giới trong độ tuổi nhập ngũ quay về nước. Theo một thống kê vào tháng 11/2023, ước tính khoảng 650.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đã rời đất nước và hiện đang sống ở các quốc gia châu Âu.

Tình trạng trốn quân dịch diễn ra một cách phổ biến đến mức Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước vào tháng 8/2023.

Nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Áo, Hungary và CH Czech đã bác bỏ khả năng gửi người tị nạn Ukraine về nước. Đây là các quốc gia có số lượng người tị nạn Ukraine chuyển tới sinh sống đông đảo nhất.

Bài liên quan
Gã khổng lồ khí đốt Nga lần đầu báo lỗ sau 25 năm
GDTĐ - Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) lần đầu báo lỗ kể từ năm 1999, trong bối cảnh xuất khẩu khí đốt sụt giảm do áp lực trừng phạt của phương Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Động thái mới của Ukraine nhằm buộc nam giới quay về nước nhập ngũ