Du lịch 30/4 cháy tour trước cả tháng

PV | 20/03/2023, 14:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các tour du lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được rao bán rầm rộ, thậm chí nhiều tour đã hết chỗ mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới kỳ nghỉ lễ này.

Dịp 30/4 - 1/5 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 5 ngày do lịch nghỉ trùng với ngày cuối tuần và ngày giỗ tổ Hùng Vương. Vì thế, nhiều người đã sớm lên kế hoạch đi du lịch trong kỳ nghỉ này.

Nắm bắt nhu cầu tăng đột biến của du khách, nhiều công ty lữ hành đã tung hàng loạt tour du lịch trong và ngoài nước. Theo một số doanh nghiệp, sau một năm mở cửa, du khách đã dễ dàng đi nước ngoài hơn, chính vì thế, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, lượng tour quốc tế cũng được rao bán nhiều hơn và rất hút khách.

Du lịch 30/4: Rao bán rầm rộ, cháy tour trước cả tháng - 1

Hàng loạt tour du lịch nghỉ lễ 30/4 được các đơn vị lữ hành chào bán rầm rộ. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo khảo sát, nhiều tour du lịch quốc tế có giá hấp dẫn và lịch trình hợp lý được nhiều khách hàng lựa chọn. Có thể kể đến tour du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm khởi hành ngày 28 và 29/4 có giá 12,9 triệu đồng/người; tour du lịch Singapore 4 ngày 3 đêm khởi hành ngày 29/4 từ Hà Nội và TP.HCM có giá 16,9 triệu đồng/người; tour du lịch từ Hà Nội và TP.HCM đi Hồng Kông 4 ngày 3 đêm khởi hành ngày 29/4 giá 18,9 triệu đồng/người; tour du lịch Ấn Độ 7 ngày 6 đêm khởi hành 28 và 29/4 có giá 32,9 triệu đồng/người; tour du lịch Bali 4 ngày 3 đêm khởi hành ngày 27 và 30/4 có giá 17,9 triệu đồng/người...

Trong khi đó, du lịch nội địa cũng sôi động khi các đơn vị lữ hành chào bán hàng loạt tour mới, hấp dẫn với giá cả phải chăng. Điển hình như tour Hà Nội đi Mũi Né, Vũng Tàu 4 ngày 3 đêm khởi hành ngày 30/4 có giá 9,1 triệu đồng/người; tour Hà Nội đi Huế - Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm giá 8,5 triệu đồng/người; tour du lịch Hà Nội đi Buôn Mê Thuột giá 8,2 triệu đồng/người; tour Hà Nội - Phú Quốc 4 ngày 3 đêm giá 10,6 triệu đồng/người; tour Hà Nội - Nha Trang giá 9,9 triệu đồng/người...

Chị Nguyễn Thị My, nhân viên đại lý bán tour du lịch tại Hà Nội cho biết, các tour nghỉ lễ 30/4 năm nay đều có giá thành cao hơn so với cùng kỳ các năm trước và cao hơn ngày thường từ 10 đến 20% do mức chi phí đầu vào cấu thành giá tour như giá vé máy bay, cơ sở lưu trú, nhà hàng, giá cả nhiên liệu…đều tăng cao hơn. Mặc dù vậy, lượng khách mua tour vẫn đông đúc, nhiều tour đã kín khách.

"Dù mới chỉ là nửa cuối tháng 3 nhưng nhiều tour du lịch nghỉ lễ trong tháng 4 và đầu tháng 5 đều đã hết chỗ. Có thể kể đến một số tour du lịch Trung Quốc cũng được du khách quan tâm hơn do quốc gia này mới mở cửa du lịch trở lại với Việt Nam. Thị trường du lịch nghỉ lễ 30/4 dự báo sẽ là một bước đà tốt cho ngành du lịch bước vào mùa cao điểm hè", chị My nói.

Lên kế hoạch cho cả gia đình đi du lịch Đà Nẵng trong dịp 30/4, anh Đỗ Duy Tùng (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, mặc dù chi phí du lịch trong kỳ nghỉ lễ có cao hơn ngày thường, nhưng do đã từ hè năm 2022 gia đình anh không được đi du lịch cùng nhau nên anh và vợ quyết định sẽ cho các con được xả stress trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày này.

"Do thời gian của gia đình mình rất bận, khó có khi cả nhà cùng được nghỉ tới 5 ngày. Vì thế, đây là một cơ hội rất tốt để cả nhà đi du lịch cùng nhau. Mức chi phí có cao hơn nhưng không phải là quá cao, vẫn ở trong phần dự trù gia đình mình có thể bỏ ra", anh Tùng nói.

Trước việc hàng loạt tour du lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với nhiều mức giá khác nhau đang được rao bán tràn lan, nhiều doanh nghiệp khuyến cáo, du khách cần lựa chọn các cơ sở uy tín để đặt mua tour và nên tìm hiểu kỹ về lịch trình để tránh gặp một kỳ nghỉ lễ không được như kỳ vọng.

Bài liên quan
Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về phục hồi du lịch sau một năm mở cửa
Từ tháng 11/2021, Việt Nam thí điểm đón khách du lịch quốc tế và chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15/03/2022, là bước ngoặt quan trọng thúc đẩy du lịch phục.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học
    30 phút trước Giáo dục
    Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
  • Cân nhắc khi học trung cấp y
    33 phút trước Giáo dục
    Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
  • 60 địa phương công bố lịch, môn thi vào lớp 10
    35 phút trước Giáo dục
    Tính đến ngày 26/4, ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Sức nóng của kỳ thi được xem là gay cấn hơn cả thi đại học đang nhận được quan tâm của phụ huynh, học sinh.
  • Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
    một giờ trước Văn hóa
    (GDTĐ) - Tối ngày 26/4 tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Đây là sự kiện giao thương ngành hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ Thủ đô được UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện.
  • Ai chịu trách nhiệm?
    một giờ trước Giáo dục liêm chính
    Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch 30/4 cháy tour trước cả tháng