Gần 90 nghìn lượt khách du lịch đổ về Sa Pa trong kỳ nghỉ Tết dương lịch

Ánh Dương | 09/01/2024, 18:32
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 30.12.2023 - 1.1.2024), Sa Pa ghi nhận một con số không tưởng khi tổng lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn thị xã đạt tới 85.438 lượt (bằng 203,4% so với cùng kỳ).

Sa Pa liên tục phá kỷ lục về lượng khách du lịch

Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Đông năm 2023 và chào Xuân 2024 đã mang đến nhiều điểm mới thu hút du khách trong và ngoài nước đổ về Sa Pa. Cộng đồng địa phương đã tổ chức một loạt các sự kiện đặc sắc như: Lễ khánh thành không gian "Sa Pa - Tinh hoa hội tụ chào năm mới 2024 - Xuân Giáp Thìn" cùng với sự ra mắt của Con đường hoa và Không gian văn hóa dân tộc Dao đỏ xã Tả Phìn; hoạt động trình diễn bộ sưu tập trang phục truyền thống và phát triển của nghệ thuật trang trí, trang phục dân tộc Mông; Chương trình nghệ thuật đặc sắc về văn hóa con người và cảnh quan thiên nhiên địa phương...". Đặc biệt, lần đầu tiên tại thị xã Sa Pa đã diễn ra chương trình Countdown và Bắn pháo hoa tầm thấp mừng năm mới 2024.

Cũng trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 30.12.2023 - 1.1.2024), Sa Pa ghi nhận một con số không tưởng khi tổng lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn thị xã đạt tới 85.438 lượt (bằng 203,4% so với cùng kỳ). Tổng thu từ khách du lịch tính theo toàn tỉnh Lào Cai lên tới gần 500 tỉ đồng, trong đó thu từ khách du lịch quốc tế là 86 tỉ đồng.

Liên tục cháy phòng vào các dịp lễ, hạ tầng Sa Pa không theo kịp tốc độ phát triển du lịch?

Lượng khách du lịch tăng đột biến trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 đã tạo nên sức ép rất lớn cho hạ tầng du lịch Sa Pa. Các khách sạn, nhà nghỉ thuộc phân khúc cao cấp (loại 4-5 sao) kín phòng đến 98%; phân khúc tầm trung (loại 2-3 sao) và phân khúc phổ thông 100% "cháy" phòng. Tính trên toàn địa bàn thị xã hiện có 582 cơ sở lưu trú du lịch (319 nhà nghỉ, khách sạn và 263 homestay), trong đó có 2 khách sạn được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao, 6 khách sạn tiêu chuẩn 4 sao; 11 khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, còn lại là khách sạn từ 2 sao trở xuống.

Chỉ sau 3 ngày Sa Pa hút đến hơn 85.000 lượt khác du lịch - Ảnh 1.

Số lượng cơ sở lưu trú tại Sa Pa không đủ để giải tỏa sức ép từ du khách

Năm 2023 ước tính tổng số lượt khách tham quan các điểm du lịch tại thị xã đạt 3,68 triệu lượt, tăng 105% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 145% so với năm 2022. Dự kiến năm 2024, Sa Pa sẽ đón 4,5 triệu lượt khách, với tổng doanh thu từ khách du lịch là 15.500 tỷ đồng.

Những năm gần đây, mặc dù chính quyền địa phương đã rất nỗ lực và tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp cùng chung tay góp sức song hạ tầng vẫn chưa thể theo kịp tốc độ phát triển. Không chỉ thiếu hụt cơ sở lưu trú, Sa Pa còn thiếu các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, khu phố mua sắm sầm uất để phục vụ đa nhu cầu, kích thích chi tiêu và giữ chân du khách. Tuy nhiên, sức hút của địa danh du lịch này là không thể phủ nhận trong bản đồ du lịch Việt, và con số thống kê nêu trên đã khẳng định sức hút của Sa Pa qua từng năm vẫn liên tục tăng.

Bài liên quan
Khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 90 nghìn lượt khách du lịch đổ về Sa Pa trong kỳ nghỉ Tết dương lịch