Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ tân sinh viên 3 điều để thành công

Minh Phong | 05/11/2022, 11:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tại Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 (sáng 5/11), Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ tân sinh viên 3 điều để thành công trong học tập.

Báo cáo tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch - Trưởng Ban Quản lý đào tạo (Học viện Tài chính) cho biết, gần 3.900 thí sinh chính thức trở thành tân sinh viên của Học viện. Trong đó có gần 1.100 sinh viên Chương trình chất lượng cao, bằng 109%.

Trong số gần 3.900 tân sinh viên, có 18 em đạt giải quốc gia, quốc tế; 583 em đạt giải cấp tỉnh, thành phố; 647 em có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Trong số gần 1.900 thí sinh trúng tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, có 106 thí sinh đạt từ 36/40 điểm trở lên và 152 thí sinh đạt từ 27/30 điểm trở lên.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch cho hay, số tân sinh viên được chia thành 122 lớp thuộc 5 chuyên ngành đào tạo chất lượng cao và 8 ngành chương trình chuẩn. “Ở bất kỳ chuyên ngành nào, chương trình đào tạo của Học viện Tài chính đều đảm bảo sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm tốt lĩnh vực chuyên môn đã học. Đồng thời, có thể thực hiện tốt công việc khác trong lĩnh vực kinh tế nói chung và tài chính, kế toán nói riêng”- PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch khẳng định.

Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ tân sinh viên 3 điều để thành công ảnh 1
NGND.PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

Gửi lời chúc mừng đến tân sinh viên, NGND.PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ: Đầu tiên, các em hãy xác lập cho bản thân rõ ràng mục tiêu, hay còn gọi là đích đến của mình. Đó là thứ thúc đẩy các em phải thực sự cố gắng và nỗ lực.

“Không ai đánh thuế ước mơ nhưng hãy chú ý điều thứ hai: Vị trí bản thân để không đặt mục tiêu quá sức hay dưới sức. Cuối cùng, lập kế hoạch để có thể từng bước thực hiện đích đến. Hãy đặt ra thật nhiều những câu hỏi. Tôi mong việc đến trường đối với các em là điều thú vị và đầy cảm hứng” - PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ chia sẻ.

Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ tân sinh viên 3 điều để thành công ảnh 2
TS Nguyễn Đào Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường trao giấy khen cho tân sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 7.5 trở lên).

PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch cho biết: Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT là hơn 23.000 hồ sơ. Trong đó có:

70 thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế. 3.300 thí sinh đạt giải cấp tỉnh, thành phố.

7.400 thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS từ 5.5 trở lên).

2.800 thí sinh thuộc lớp chuyên, trường chuyên.

1.700 thí sinh thuộc lớp không chuyên, trường chuyên.

Điểm trúng tuyển thấp nhất diện xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT là 26 điểm.

Tổng số thí sinh đăng ký diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là hơn 21.000 thí sinh, với hơn 56.100 nguyện vọng đăng ký.

Điểm trúng tuyển diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT thấp nhất là 24,45 điểm.

Bài liên quan
Gần 3.700 sinh viên Học viện Tài chính nhận bằng chính quy
(GDTĐ) - Sáng 20/8, Học viện Tài chính tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy khoá 56 (2018 – 2022) cho gần 3.700 sinh viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ tân sinh viên 3 điều để thành công