Học viện Tài chính khai giảng năm học mới

Minh Phong | 08/09/2022, 16:28
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Ngày 8/9, Học viện Tài chính tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023 và đón nhận các phần thưởng thi đua.

Trong khuôn khổ của buổi lễ, các đơn vị trong Học viện Tài chính ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm học 2022 - 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính – khẳng định, gần 60 năm qua, Học viện đã cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội. Học viện tự hào là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học khối ngành Kinh tế danh giá bậc nhất của đất nước.

Mặc dù đối diện với không ít khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, nhưng Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 trên tất cả các phương diện.

Học viện Tài chính khai giảng năm học mới ảnh 1
PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới

Nhìn nhận về những khó khăn, thách thức trong năm học mới, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ nhấn mạnh, Học viện Tài chính tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, khoa học. Bằng những hành động, phương châm “bứt phá”, tập thể cán bộ, viên chức của Học viện tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 -2023.

Theo đó, các tập thể, cá nhân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối nghề nghiệp, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên. Đảm bảo môi trường giáo dục đào tạo thân thiện hiệu quả.

Học viện Tài chính khai giảng năm học mới ảnh 2
Các đơn vị của Học viện Tài chính ký giao ước thi đua

Cùng với đó, Học viện sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập. Rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu giảng dạy. Ứng dụng công nghệ vào hoạt động dạy - học.

Mặt khác, tăng cường gắn kết đào tạo, NCKH vào thực tiễn. Theo đó, hướng nghiên cứu phục vụ đào tạo, tư vấn hoạch định chính sách tài chính. Mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, đẩy mạnh không gian khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, kiện toàn bộ máy và nhân sự của các đơn vị theo Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2022 -2030 và định hướng đến 2045. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp quản lý, thực hiện thành công tự chủ tài chính theo quyết định của Bộ Tài chính.

Đối với sinh viên, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ nhắn nhủ, cần tiếp tục xây dựng bản lĩnh, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tác phong, đạo đức và kỹ năng năng làm việc. Các em cần đổi mới phương pháp học tập, rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo và kỹ năng thực hành, giao tiếp…

Học viện Tài chính khai giảng năm học mới ảnh 3
Các cán bộ, viên chức, sinh viên của Học viện Tài chính tham dự khai giảng năm học mới

Tại lễ khai giảng, sinh viên Vũ Thị Ngọc – khóa CQ58, Khoa Kế toán – bày tỏ: sau thời gian dài học gián tiếp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nay sinh viên đã trở lại học tập trực tiếp, với nhiều hoạt động sắc nét, tạo nên bức tranh toàn diện về sinh viên Học viện Tài chính.

Vũ Thị Ngọc hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển các kỹ năng mềm nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. “Chúng em sẽ vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt cơ hội và hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập” – Vũ Thị Ngọc quả quyết.

Năm học 2021 - 2022, Học viện Tài chính đã có 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì. 2 tập thể và 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. 3 tập thể và 35 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng có quyết định công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 36 tập thể. 14 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua ngành Tài chính. Hơn 200 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bài liên quan
Những lưu ý khi xét tuyển vào Học viện Tài chính năm 2022
Năm 2022, Học viện Tài chính sẽ áp dụng 5 phương thức để xét tuyển. Trong đó, trường dành không quá 50% chỉ tiêu cho hình thức xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT. 

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học viện Tài chính khai giảng năm học mới