Hà Nội tăng tốc thi công tuyến đường 400 tỷ, quyết cán đích trong tháng 9
Đào Đạt - Viên Minh/VTC News•18/03/2025 19:33
Hà Nội đang tập trung nguồn lực thi công mở rộng đường Nguyễn Tuân lên 21m (gấp 2 lần hiện nay) để hoàn thành trong tháng 9/2025.
Dự án cải tạo và mở rộng đường Nguyễn Tuân đã được UBND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Đến tháng 11/2024, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cơ bản hoàn thành.
Nhằm triển khai dự án, quận Thanh Xuân đã thu hồi và giải phóng mặt bằng trên diện tích 14.334 m², tác động đến 11 tổ chức và 160 hộ gia đình, cá nhân.
Dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Tuân dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có tổng chiều dài 720 m, bắt đầu từ đường Nguyễn Trãi và kết thúc tại ngõ 162 Nguyễn Tuân. Mặt cắt ngang của đường sẽ được mở rộng lên 21 m, gấp đôi so với trước đây, gồm lòng đường rộng 15 m và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 3 m.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong sáng 18/3, hàng chục máy móc cùng công nhân đang được nhà thầu huy động để triển khai các hạng mục của dự án. (Trong ảnh là khu vực thi công trước Nhà khách Sơn La).
Các công nhân đang tăng tốc thi công hệ thống thoát nước thải tại khu vực đặt phía trước Viện Nghiên Cứu Sành Sứ - Thủy Tinh Công Nghiệp (Bộ Công Thương).
Máy móc đang được huy động để thi công trên công trường dự án, phục vụ các hạng mục như hệ thống thoát nước, di dời cây xanh và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch.
Ông Bùi Đắc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân cho biết, sau khi khắc phục thành công những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, lực lượng chức năng đang tổ chức di dời và đốn hạ nhiều cây xanh, đồng thời di dời hệ thống cáp viễn thông.
Đến nay, trên toàn tuyến vẫn còn một ngôi nhà tập thể 2 tầng (cạnh Nhà khách Sơn La) chưa có phương án bồi thường. "Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp với các bên liên quan để nhanh chóng hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, từ đó bàn giao cho nhà thầu thi công kịp tiến độ thi cống hệ thống thoát nước.
Nhà khách Thanh Xuân là một trong những tổ chức có diện tích đất bị thu hồi để phục vụ dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân.
Tại một số khu vực đầu đường Nguyễn Tuân, đoạn giao với đường Nguyễn Trãi, dù mặt bằng đã được giải phóng nhưng các công trình xây dựng vẫn chưa được triển khai. Do đó, người dân tận dụng khu đất trống để kinh doanh.
Người dân sinh sống quanh khu vực này cho hay, việc cải tạo đường Nguyễn Tuân chưa được triển khai đồng bộ tạo thành nút thắt cổ chai, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. "Năm 2003, khoảng 480 m từ nút giao Lê Văn Lương đến đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đã được mở rộng, cải tạo. Tuy nhiên, đoạn từ ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao Nguyễn Trãi, mặt cắt ngang khoảng 7-10 m, chưa được mở rộng khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên diễn ra vào giờ cao điểm", người dân sống tại đường Nguyễn Tuân nói.
"Suốt nhiều năm qua, đường Nguyễn Tuân phải chịu áp lực lớn do hàng loạt tòa nhà chung cư cao tầng mọc lên, kéo theo nhu cầu đi lại tăng cao, biến khu vực này thành một điểm đen về ùn tắc giao thông. Việc dự án sớm hoàn thành không chỉ giúp đường phố khang trang, thông thoáng hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân trong khu vực. Tôi hy vọng công trình sẽ được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào sử dụng", anh Hữu Thắng (ở quận Thanh Xuân) nói.
"Từ khi dự án thi công, khu vực này đã trở thành nơi đổ trộm rác thải và vật liệu xây dựng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp và nhanh chóng hoàn thành dự án để cuộc sống, sinh hoạt và đi lại của người dân bớt vất vả", một người dân kinh doanh tại đường Nguyễn Tuân chia sẻ.
Sau khi hoàn thành việc mở rộng, đường Nguyễn Tuân được kỳ vọng sẽ giảm tải ùn tắc giao thông trong khu vực, nâng cao chất lượng đô thị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Những năm gần đây, việc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đã trở thành tấm vé thông hành quan trọng trong hệ thống giáo dục và tuyển dụng. Tuy nhiên, đằng sau sự phổ biến của những tấm bằng này là một cuộc chạy đua đầy áp lực, nơi việc học thực chất đôi khi yếu thế hơn áp lực thành tích và những chiêu trò luyện thi ngắn hạn.
Trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức, các trường đại học tư thục tại Cần Thơ đang từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đa dạng hóa hệ thống giáo dục đại học và đáp ứng nhu cầu lao động của vùng.
Ngày mai, Ninh Bình và Đà Nẵng là hai địa phương đầu tiên tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, chính thức mở màn mùa tuyển sinh lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập tỉnh thành.
Một trường đại học hạnh phúc không được đo bằng cảm giác dễ chịu hay thành tích bề nổi, mà ở khả năng giúp người học trưởng thành, được truyền cảm hứng và phát huy năng lực. Theo các chuyên gia, để làm được điều đó, đại học không chỉ cần môi trường học tập tích cực mà còn đòi hỏi thay đổi từ tư duy quản trị đến cách đặt con người vào vị trí trung tâm.
Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp và công ty tuyển dụng đang đối mặt với một bài toán lớn: làm sao xử lý khối lượng dữ liệu ứng viên khổng lồ nhưng vẫn đảm bảo tốc độ và chất lượng tuyển dụng. Bên cạnh đó, việc phụ thuộc hoàn toàn vào quy trình thủ công khiến chi phí vận hành tăng cao, thời gian tuyển dụng kéo dài và cơ hội tiếp cận nhân tài bị bỏ lỡ. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, đây chính là thời điểm AI không còn chỉ là công nghệ thử nghiệm mà đang trở thành “lớp hạ tầng mới” cho các doanh nghiệp tuyển dụng hiện đại.
Ngày 23/5, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế OpenTESOL lần thứ 14 với chủ đề “Góc nhìn phản biện về giáo dục ngôn ngữ: Công nghệ, chính sách và sức khỏe tinh thần”, thu hút hơn 400 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Từ vụ người đàn ông tử vong nghi tự tử bằng thuốc độc, Công an TP.HCM lần ra đường dây mua bán Xyanua xuyên biên giới, thu giữ hơn 1,3 tấn chất cực độc.
Ba chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ của Trường Đại học FPT vừa chính thức đạt kiểm định quốc tế AQAS - tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục uy tín của Đức, được công nhận trên toàn châu Âu.
Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao tốp đầu cả nước, các trường THCS và THPT tại Hà Nội đang có nhiều giải pháp để củng cố kiến thức, kỹ năng cho các sĩ tử trước ngày thi.