Học sinh hào hứng trải nghiệm tuần lễ giáo dục di sản văn hóa

12/01/2024, 15:49
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ ngày 8 - 12/1, Trường THCS Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức Tuần lễ trải nghiệm chủ đề “Giáo dục di sản văn hóa” cho học sinh.

Đây là chuỗi hoạt động được nhà trường lên kế hoạch, chuẩn bị công phu với 4 chủ đề trải nghiệm, gắn với các môn học: Giáo dục thể chất, Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

Các hoạt động bổ ích, ý nghĩa này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy về việc tổ chức tuyên truyền giáo dục di sản văn hóa cho học sinh trên địa bàn quận.

Cô Hoàng Quý Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Hòa phát biểu khai mạc Tuần lễ trải nghiệm.
Cô Hoàng Quý Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Hòa phát biểu khai mạc Tuần lễ trải nghiệm.

Ngay sau khai mạc Tuần lễ trải nghiệm chiều 8/1, học sinh được tham gia Ngày hội trò chơi dân gian với nhiều trò chơi thú vị, hấp dẫn như: nhảy bao bố, nhảy dây bền, cướp cờ, lò cò tiếp sức, bịt mắt bắt dê.

Việc được hòa mình vào các trò chơi dân gian không chỉ giúp học sinh hiểu và thêm yêu các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, mà còn góp phần nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường.

Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi dân gian sau khai mạc Tuần lễ trải nghiệm.
Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi dân gian sau khai mạc Tuần lễ trải nghiệm.

Ngày 9/1, Ngày hội Văn học dân gian đã diễn ra vô cùng sôi nổi, gây được ấn tượng mạnh mẽ với các thầy cô giáo và các em học sinh.

Các em được ngược dòng thời gian, trở về với những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, được đắm mình trong một không gian nghệ thuật đa sắc màu, vừa hài hước dí dỏm, vừa sâu lắng, ý nghĩa qua các hoạt động nghệ thuật độc đáo: nhảy mashup - múa trên nền nhạc vừa hiện đại vừa mang đậm hơi thở của văn học dân gian - đọc vè - hát đồng dao - diễn kịch - thả thơ - diễn chèo …

Học sinh diễn kịch trong Ngày hội Văn học dân gian.
Học sinh diễn kịch trong Ngày hội Văn học dân gian.

Qua đó, học sinh được khơi gợi niềm yêu thích các tác phẩm văn học dân gian, tạo niềm say mê, hứng thú, tích cực chủ động, sáng tạo cho học sinh trong học tập bộ môn Ngữ văn. Các em cũng tự tin hơn trong sinh hoạt tập thể, rèn luyện kĩ năng cảm thụ tác phẩm văn học dân gian và vận dụng, thực hành các kiến thức văn học dân gian vào thực tế đời sống…

Thả thơ, một trò chơi hấp dẫn trong Ngày hội Văn học dân gian.
Thả thơ, một trò chơi hấp dẫn trong Ngày hội Văn học dân gian.

Cũng trong khuôn khổ tuần lễ trải nghiệm, Festival Tiếng Anh diễn ra trong 2 ngày: 9/1 (sơ loại) và 11/1 (chung kết). Tại đây, học sinh đã mang đến những tiết mục sáng tạo, công phu, với nhiều chủ đề khác nhau như: bạo lực học đường, bảo vệ môi trường, lớp học vùng cao… Các em không chỉ thể hiện khả năng nói tiếng Anh mà còn cả khả năng diễn xuất, sự tự tin, tỏa sáng trên sân khấu.

Học sinh biểu diễn tại Festival Tiếng Anh.
Học sinh biểu diễn tại Festival Tiếng Anh.

Kết thúc chuỗi chương trình là Ngày hội toán học dân gian diễn ra ngày 12/1 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Theo đó, học sinh được thưởng thức vở kịch “Trí tuệ Việt Nam” do giáo viên, học sinh dàn dựng, diễn xuất; cùng thi “Ai là Trạng nguyên nhí”, trả lời 20 câu hỏi toán học; tham gia các trò chơi dân gian, giải đố, làm đồ chơi dân gian…

Festival Tiếng Anh với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Festival Tiếng Anh với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Bày tỏ niềm vui, háo hức khi được tham gia tuần lễ trải nghiệm, Nguyễn Phương Minh Anh, học sinh 6a3 cho biết mình được tham gia các trò chơi dân gian mà trước đây chỉ được nghe kể và đọc trong sách. Em cũng được áp dụng các bài học trên lớp vào thực tế qua việc giải toán dân gian, nghe từ vựng tiếng Anh qua các vở kịch của chương trình Festival. “Đây là năm học đầu tiên của em tại THCS Trung Hoà, cũng là lần đầu tiên em có trải nghiệm thú vị như vậy”, Nguyễn Phương Minh cho hay.

Vở kịch “Trí tuệ Việt Nam” do giáo viên, học sinh dàn dựng, diễn xuất trong Ngày hội toán học dân gian.
Vở kịch “Trí tuệ Việt Nam” do giáo viên, học sinh dàn dựng, diễn xuất trong Ngày hội toán học dân gian.

Khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc giáo dục di sản văn hóa cho học sinh, cô Hoàng Quý Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Hòa cho biết, Tuần lễ trải nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh.

Các hoạt động vừa mang nét truyền thống, vừa có yếu tố hiện đại, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc vừa không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để phù hợp với thời kì hội nhập.

Ngày hội toán học dân gian diễn ra ngày 12/1.
Ngày hội toán học dân gian diễn ra ngày 12/1.

“Nếu như “Ngày hội Trò chơi dân gian” giúp các em phát triển thể chất; “Ngày hội Toán học dân gian” giúp các em phát triển trí thông minh; “Ngày hội Văn học dân gian” giúp các em được bồi đắp về tâm hồn, tư tưởng, tình cảm thì “Festival Tiếng Anh” lại hướng các em đến ý thức xây dựng hình ảnh công dân toàn cầu”, cô Hoàng Quý Hương chia sẻ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh hào hứng trải nghiệm tuần lễ giáo dục di sản văn hóa