Ngày 30/5, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng và Trung tâm Ngôn ngữ Tiếng Hàn tại TPHCM tổ chức cuộc thi Lồng tiếng phim Hàn Quốc.

Vòng chung kết cuộc thi Lồng tiếng phim Hàn Quốc lần thứ 1 - 2026 có 2 bảng. Bảng chuyên ngữ dành cho sinh viên ngành Tiếng Hàn và Hàn Quốc học với 4 đội thi. Bảng không chuyên dành cho học sinh THCS, THPT và sinh viên khối ngành không chuyên tiếng Hàn với 5 đội thi.
Vòng Chung kết Cuộc thi Lồng tiếng phim Hàn Quốc lần thứ 1 - năm 2026 có chủ đề "Thanh âm tình yêu". Đây là sân chơi mới, mang tính chuyên sâu hơn về cả ngôn ngữ lẫn nghệ thuật sau thành công của sự kiện Ngày trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc năm 2025 mà Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức trước đó.
Các đội thi thực hiện phần lồng tiếng trực tiếp theo video được ban tổ chức cung cấp. Ban giám khảo đánh giá phần thi dựa trên các tiêu chí như phát âm chính xác, ngữ điệu biểu cảm và độ khớp khẩu hình.

Chung cuộc, ở bảng chuyên ngữ, ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Đội của sinh viên Trương Thi Thơ, Nguyễn Thị Trà My (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng) đoạt giải Nhất.
Ở bảng không chuyên, ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Thí sinh Bùi Nguyễn Thùy Dương (Trường THCS Dịch Vọng, TP Hà Nội) đoạt giải Nhất.
Trước đó, các thí sinh đã trải qua vòng loại bằng hình thức thi trực tuyến.
Bên cạnh phần thi của các đội, ban tổ chức triển khai hoạt động giao lưu cho sinh viên với thử tài hiểu biết về phim ảnh và văn hóa Hàn Quốc thông qua nghe nhạc đoán phim, nghe thoại đoán phim.
TS Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng cho biết: Cuộc thi lồng tiếng phim là hoạt động khẳng định định hướng của nhà trường trong việc đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy chương trình giảng dạy tiếng Hàn Quốc tại các trường phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng.
Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối bền chặt giữa sinh viên chuyên ngành tại Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc với học sinh THCS và THPT.
Đây không chỉ là bước đệm giao lưu văn hóa ý nghĩa, mà còn là tiền đề quan trọng giúp phát hiện, bồi dưỡng những nhân tài ngôn ngữ, chuẩn bị hành trang cho các em hướng tới các cuộc thi tiếng Hàn cấp quốc gia, quốc tế và định hình ngành học tương lai của mình.