Hội Cựu giáo chức Mỹ Tho họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Xuân Uyên | 17/11/2022, 18:01
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 17/11, Hội Cựu giáo chức TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đến dự có bà Trần Thị Quý Mão, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; lãnh đạo Phòng GD&ĐT, các hội trên địa bàn TP Mỹ Tho cùng hơn 400 cựu giáo viên là thành viên Hội Cựu giáo chức TP Mỹ Tho.

Hội Cựu giáo chức Mỹ Tho (Tiền Giang) họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam ảnh 1
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật do thành viên Hội biểu diễn; ôn lại truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam; xem phóng sự về hoạt động dạy và học trong năm học 2021 - 2022 tại TP Mỹ Tho; nghe báo cáo các hoạt động của Hội trong công tác hỗ trợ ngành giáo dục, giúp đỡ học sinh, hội viên khó khăn, hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương…

Hội Cựu giáo chức Mỹ Tho (Tiền Giang) họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam ảnh 2
Trao quà cho cá nhân cựu giáo chức.

Dịp này, Hội đã trao tặng 18 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển hội Cựu giáo chức, trao quà và chúc thọ hội viên cao niên.

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, Hội Cựu giáo chức TP Mỹ Tho mới tổ chức họp mặt. Đây không chỉ là dịp để ngành GD&ĐT TP Mỹ Tho tri ân những đóng góp của giáo viên trong thời gian qua mà còn là dịp các thầy cô gặp gỡ, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống…

Bài liên quan
Nguồn gốc của chữ viết
(GDTD) - Chữ hình nêm là một trong những hình thức diễn tả bằng chữ viết được biết tới sớm nhất, khoảng thế kỷ 30 trước công nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Cựu giáo chức Mỹ Tho họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam