Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trao bằng cho 1.247 tân khoa, trong đó 110 em tốt nghiệp loại giỏi và 95% ra trường đúng hạn.

Ngày 28/11, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ tốt nghiệp đại học năm 2025. Buổi lễ vinh danh 1.247 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân chính thức bước vào hành trình phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Trong đợt tốt nghiệp này, ngành Y khoa chiếm số lượng lớn nhất với 808 tân bác sĩ (bao gồm 12 sinh viên chương trình liên kết Y Việt – Đức). Tiếp đến là các ngành Điều dưỡng (124), Răng Hàm Mặt (80), Dược học (76) và Dinh dưỡng (44)... Đặc biệt, khoá 2025 có 6 sinh viên nước ngoài (Lào và Campuchia) tốt nghiệp các ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.
Về kết quả học tập, nhà trường ghi nhận 110 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi (chiếm 8,82%) và 835 sinh viên đạt loại Khá (chiếm gần 67%). Dịp này, nhà trường cũng vinh danh 12 thủ khoa đầu ra đại diện cho các ngành, tiêu biểu như tân bác sĩ Lê Kim Bảo Trâm- thủ khoa ngành Y khoa, tân cử nhân Lê Yến Phương - Thủ khoa ngành Cấp cứu ngoại viện,...

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại – Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý, điều hành nhà trường cho biết, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn đạt mức cao với 95,27% (1.188 sinh viên).
Đáng chú ý, theo khảo sát của nhà trường, 82,38% sinh viên tốt nghiệp hiện đã có việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ. Ngay trong năm nay, hơn 140 tân khoa đã xuất sắc trúng tuyển vào các chương trình sau đại học như Bác sĩ nội trú và Cao học.
"Các em chính là thế hệ sinh viên trưởng thành từ đại dịch COVID-19 – một thế hệ đã học cách kiên cường trước khó khăn, trưởng thành trong thử thách và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến ngay giữa những biến động chưa từng có", ông Thoại nhấn mạnh.
Chia sẻ thêm tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường khẳng định, các tân khoa nay đã chính thức trở thành những chiến sĩ áo trắng, mang trên vai sứ mệnh thiêng liêng phụng sự vì sức khỏe nhân dân.

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học đang định hình lại ngành y tế toàn cầu, ông Hào nhắn nhủ: Dù công nghệ có hiện đại đến đâu, máy móc có thông minh đến nhường nào, thì cốt lõi của nghề Y vẫn là y đức và lòng trắc ẩn.
"Ngành y tế không chỉ là một nghề nghiệp, mà còn là một sứ mệnh phục vụ nhân loại. Đó là hành trình đòi hỏi tri thức vững vàng, đôi tay khéo léo, nhưng trên hết là một trái tim biết thấu cảm. Các em hãy luôn giữ vững giá trị cốt lõi của ngành y, sống để cống hiến, chữa lành và mang lại niềm tin cho cuộc sống", Chủ tịch Hội đồng trường gửi gắm.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập năm 2008. Sau 36 năm hình thành và phát triển (tiền thân là Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TPHCM), trường đã đào tạo gần 20 nghìn nhân lực y tế.
Từ năm học 2017–2018, Trường được phép mở rộng tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Trong ba năm gần đây, tỷ lệ sinh viên nhập học đạt mức 96,33%, và tỷ lệ sinh viên sau tốt nghiệp tìm được việc làm đúng chuyên môn là 92,5%.