Hướng nghiệp góp phần tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Ngọc Trang | 26/11/2022, 07:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tại Lạng Sơn, tỉnh Đoàn đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

Hướng nghiệp cho học sinh bằng trình diễn kỹ năng nghề

Tại Lạng Sơn, hơn 3.500 lượt học sinh, sinh viên các trường THCS, THPT và các trường Cao đẳng, đoàn viên thanh niên và người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tham dự Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm năm 2022.

Ngày hội do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức. Chương trình thu hút sự tham gia của 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và trung tâm dịch vụ việc làm với 37 gian hàng tư vấn.

Tại đây, các trường và các doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như quảng bá, giới thiệu các hoạt động của cơ sở; giới thiệu về ngành nghề, trình độ, hình thức đào tạo. Bên cạnh đó là trình diễn kỹ năng nghề nghiệp, xem các video mô phỏng về nghề nghiệp, tư vấn tuyển sinh, tuyển dụng…

Thông qua Ngày hội giúp các em học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh, người lao động được tham quan, tư vấn trực tiếp. Đồng thời trải nghiệm thực tế về nghề nghiệp và thị trường lao động từ đó lựa chọn ngành, nghề phù hợp sức học, năng lực, sở trường, điều kiện hoàn cảnh gia đình, nhu cầu xã hội; phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.

Việc tổ chức hoạt động Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm năm 2022 góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trung học phổ thông (THPT).

Bên cạnh đó giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên nắm được những thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Hoặc chính sách đối với người học, cơ hội việc làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng lao động... Từ đó học sinh, sinh viên có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm trực tiếp về nghề nghiệp ngay tại Ngày hội.

Đây cũng là dịp để trường Đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp tiếp cận học sinh THCS, THPT, GDTX, học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên để giới thiệu, tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm. Tạo cơ hội thuận lợi cho người lao động, học sinh, sinh viên tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp để lựa chọn việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Trước đó, Tỉnh đoàn cũng phối hợp với Công ty cổ phần trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam triển khai Chương trình “Tư vấn định hướng nghề nghiệp, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên”.

Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tuyến qua hệ thống Zoom Meeting với các chuyên đề hữu ích: chia sẻ tư duy chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường, sở thích, điều kiện kinh tế học sinh.

Cùng với đó là chuyên đề "Đồng hành cùng con chọn đúng ngành - Tìm đúng trường" dành cho phụ huynh. Xây dựng các chuyên đề trang bị các kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh sinh viên như kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả, kỹ năng chia sẻ, hợp tác. Tổ chức cuộc thi viết “Dấu ấn khóa học - Định hướng tương lai” nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên từ đó định hướng quá trình phát triển của bản thân.

Hướng nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Cũng trong tháng 11, tại Cung Thanh thiếu nhi đã diễn ra buổi Lễ ký kết hợp tác phối hợp giữa Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn và Công ty cổ phần phát triển giáo dục Quốc tế Lạng Sơn về Chương trình tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2025.

Tại buổi Lễ ký kết, hai bên đã trao đổi thỏa thuận những nội dung liên quan đến việc Phối hợp Tổ chức các chương trình tuyên truyền định hướng nghề nghiệp; Tổ chức các ngày hội “Thanh niên Lạng Sơn - cơ hội nghề nghiệp việc làm”; “Hội trại việc làm”... cho đoàn viên, thanh niên và các đối tượng đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Đồng thời, tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho các chiến sĩ là đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh trước khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Các nội dung hợp tác sẽ được triển khai trong giai đoạn 2022 - 2025.

Để triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung đã được hai bên thỏa thuận ký kết, Chương trình phối hợp cũng phân công trách nhiệm cụ thể mỗi bên, đề ra các giải pháp nhằm đôn đốc, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi thực hiện các nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, đồng chí Lê Thùy Dung - Phó bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh Công tác định hướng nghề nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm là những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần phải quyết liệt, làm tốt công tác hướng nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ hội việc làm cho đoàn viên thanh niên, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Chương trình ký kết hợp tác giữa hai đơn vị đã thành công tốt đẹp, mở ra sự hợp tác chặt chẽ hơn trong việc xây dựng chương trình phù hợp với thực tiễn và giải quyết vấn đề việc làm cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời góp phần tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đóng góp vào mục tiêu xây dựng và phát triển quê hương Lạng Sơn giàu đẹp.

Bài liên quan
Tránh gây áp lực hướng nghiệp cho học sinh lớp 9
Việc hướng nghiệp giúp học sinh lớp 9 có lựa chọn phù hợp với năng lực...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hướng nghiệp góp phần tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao