Khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được đề xuất cải tạo, xây dựng lại với một công trình nhà ở tối đa 40 tầng, một công trình hỗn hợp có chiều cao tối đa 55 tầng nổi.
Hầu hết người dân đều đồng tình với chủ trương, chính sách cải tạo, xây dựng khu tập thể Kim Liên. Một số hộ dân băn khoăn về mức đền bù, hệ số K, cụ thể tiến độ của dự án cải tạo...
Nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), khu tập thể của công nhân xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình nhiều năm không được bảo trì, sửa chữa, xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân lo lắng.
Các khu tập thể Thành Công, Giảng Võ và Ngọc Khánh sẽ được thành phố Hà Nội cải tạo xây mới trong thời gian tới. Đặc biệt, thành phố cho phép quận Ba Đình nghiên cứu phát triển cao tầng hơn với chung cư và nhà tái định cư, tối đa 40 tầng.
Mỗi tầng có từ 34-38 hộ dân, tổng cộng hơn 100 người nhưng chỉ có vỏn vẹn 2 nhà vệ sinh nên sáng sớm hay chiều tối, người dân muốn tắm hay đi vệ sinh đều phải xếp hàng.
Giữa trưa hè, nếu có hành trình đi lại trên tàu điện hay đường vành đai trên cao, nhiều người sẽ cảm thấy chói mắt khi hàng trăm, hàng nghìn bể nước bằng inox dày đặc trên các nóc nhà tập thể cũ ở Hà Nội.
Nằm giữa khu “đất vàng” của trung tâm Hà Nội, nhiều khu tập thể tồi tàn, xuống cấp nghiêm trọng, người dân sống trong khu tập thể này vẫn phải dùng nhà vệ sinh, nhà tắm chung.