Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Liên hoan hợp xướng học sinh

12/01/2024, 19:03
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Lần đầu tiên Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức liên hoan hợp xướng học sinh với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước.

Ngày 12/1, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức khai mạc Liên hoan hợp xướng học sinh phổ thông thành phố Hà Nội với chủ đề “Vang mãi bài ca dâng Đảng”. Đây là lần đầu tiên ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức sân chơi ý nghĩa này.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Liên hoan hợp xướng học sinh phổ thông là hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong giáo viên và học sinh; tạo không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi trong các nhà trường.

Bên cạnh đó, hoạt động còn hướng tới giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống văn hóa nghìn năm văn hiến của Thủ đô, rèn lối sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ, chắp cánh ước mơ, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu, giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho học sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng cờ cho các đơn vị tham dự liên hoan.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng cờ cho các đơn vị tham dự liên hoan.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đoàn tham dự liên hoan.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đoàn tham dự liên hoan.

Ngay lần đầu tiên tổ chức, Liên hoan hợp xướng học sinh phổ thông thành phố Hà Nội đã thu hút đông đảo học sinh từ cấp tiểu học, THCS, THPT và học viên các Trung tâm GDNN-GDTX tham gia.

Trải qua các vòng thi từ cấp trường, cấp cụm, quận, huyện, thị xã tại 3 khu vực, vòng chung khảo cấp thành phố có 49 đơn vị tham gia. Các tiết mục tham dự vòng thi cấp thành phố là những phần biểu diễn xuất sắc nhất, được chuẩn bị nghiêm túc, dàn dựng công phu với sắc màu đa dạng, chất lượng nghệ thuật cao.

Bằng sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò, các tiết mục thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, tình cảm với thầy cô và mái trường.

Học sinh hào hứng tham dự liên hoan.
Học sinh hào hứng tham dự liên hoan.

“Đêm công diễn tiếp tục lan tỏa những tiết mục xuất sắc tại liên hoan đến đông đảo giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân, là hoạt động thiết thực tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 70 năm Thành lập ngành GD&ĐT Hà Nội”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Được biết, Liên hoan hợp xướng học sinh cấp thành phố lần thứ nhất diễn ra tại 3 khu vực từ ngày 12 - 14/1/2023. Trong 2 tối 20 và 21/1/2024, Ban tổ chức sẽ tổ chức 2 đêm công diễn các tiết mục xuất sắc tại Phố đi bộ của thị xã Sơn Tây và hồ Hoàn Kiếm.

Một số hình ảnh tại liên hoan:

Hợp xướng Ca ngợi Hồ Chủ tịch của học sinh Cụm trường THPT Đống Đa.
Liên hoan tạo không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi trong các nhà trường.
Liên hoan tạo không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi trong các nhà trường.
Các tiết mục được dàn dựng rất công phu.
Các tiết mục được dàn dựng rất công phu.
Học sinh Hà Nội lan tỏa những tiết mục xuất sắc tại liên hoan.
Học sinh Hà Nội lan tỏa những tiết mục xuất sắc tại liên hoan.
Liên khúc Non sông ngàn năm gấm vóc của Cụm trường THPT Ba Đình - Tây Hồ.
Liên khúc Non sông ngàn năm gấm vóc của Cụm trường THPT Ba Đình - Tây Hồ.

Liên khúc Tổ quốc yêu thương của Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm.
Liên khúc Tổ quốc yêu thương của Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm.
Hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc của Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân.
Hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc của Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Liên hoan hợp xướng học sinh