Sáng 14/5, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm về triển khai mô hình công dân học tập trực tuyến, giai đoạn 2026-2030.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT Thái Nguyên; cùng Chủ tịch Hội Khuyến học của 92 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Bà Đỗ Thị Thìn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Trong công tác triển khai thực hiện 5 mô hình học tập gồm Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị, mô hình Công dân học tập theo Quyết định của Thủ tướng Chỉnh phủ, thì việc đánh giá mô hình Công dân học tập trực tuyến được xác định là một trong những vấn đề cốt lõi trong giai đoạn 2026-2030.

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã điều chỉnh phần mềm đánh giá trực tuyến và tổ chức tập huấn cho các địa phương. Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đến 92 xã, phường từ cuối tháng 3 năm 2026. Sau hơn 1 tháng, đến nay toàn tỉnh đã có trên 100 nghìn tài khoản được tạo lập trên hệ thống.

Trong chương trình tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ những cách làm hay gắn với chuyển đổi số; đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở, hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác khuyến học.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ IV cho 28 cá nhân tiêu biểu. Đây là những tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất, có nhiều đóng góp vào sự phát triển bền vững của gia đình, quê hương, đất nước theo lời dạy của Bác Hồ: “Học không bao giờ cùng”.