Sau khi điểm trúng tuyển vào lớp 10 trường chuyên tại Đắk Lắk được công bố, dư luận băn khoăn khi điểm vào một số lớp chuyên ở mức thấp, thậm chí có môn học sinh thi chưa đạt 3 điểm vẫn đỗ.
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, toàn tỉnh Đắk Lắk có 5 trường chuyên biệt (gồm trường THPT chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú) tổ chức thi tuyển và các trường THPT công lập còn lại thực hiện xét tuyển.
Toàn tỉnh này có hơn 3.000 học sinh đăng ký dự thi vào các trường tổ chức thi tuyển và hơn 43.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Ảnh: Uy Nguyễn).
Trong số này, Trường THPT chuyên Nguyễn Du và Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh là 2 trường chuyên có chất lượng đào tạo thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh.
Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Du có 1.317 thí sinh đăng ký dự thi để cạnh tranh 350 chỉ tiêu vào 10 lớp chuyên. Môn tiếng Anh có mức cạnh tranh cao nhất với 274 thí sinh, tỷ lệ gần 8 "chọi" 1; tiếp đến là toán với 231 thí sinh; ngữ văn 177 thí sinh...
Trong khi đó, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh có 928 thí sinh đăng ký dự thi để tuyển 350 học sinh. Lớp chuyên tiếng Anh có 204 thí sinh, tỷ lệ gần 7 "chọi" 1; toán 220 thí sinh cho 2 lớp chuyên; ngữ văn 147 em; hóa học 110 em...
Các thí sinh dự thi vào trường chuyên phải làm 4 môn thi gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên (hệ số 2).
Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk công bố điểm chuẩn, nhiều phụ huynh bất ngờ khi một số lớp chuyên có mức điểm trúng tuyển khá thấp.

Rất đông phụ huynh, người thân đứng trước cổng Trường THPT chuyên Nguyễn Du chờ đợi con em thi tuyển vào lớp 10 (Ảnh: Trương Nguyễn).
Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Du, ngoài nhiều lớp chuyên có điểm chuẩn trên 30 điểm, lớp chuyên tiếng Pháp chỉ lấy 19,9 điểm. Đáng chú ý, trong danh sách trúng tuyển có những thí sinh đạt hơn 2 điểm hoặc 3 điểm ở môn chuyên nhưng vẫn đủ điều kiện vào học.
Ở Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, điểm chuẩn thấp nhất thuộc lớp chuyên lịch sử với 15 điểm, chuyên địa lý 18,75 điểm và chuyên tin học 19,65 điểm. Không ít học sinh ở các lớp này cũng chỉ đạt khoảng 3 điểm môn chuyên nhưng vẫn trúng tuyển. Mức điểm đầu vào khiến nhiều phụ huynh bày tỏ sự hoài nghi về chất lượng tuyển sinh.
"Tôi thấy trường chuyên của tỉnh mà chỉ cần chưa đến 3 điểm có suất vào học là không hợp lý. Đây là những trường chuyên nổi tiếng, được tỉnh đầu tư bài bản, có truyền thống đào tạo các học sinh đi thi giải quốc gia, quốc tế. Do đó, điểm rất thấp nhưng vẫn đỗ các lớp chuyên khiến tôi bất ngờ", một phụ huynh ở phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh cho biết năm nay là lần đầu tiên trường tuyển sinh 2 lớp chuyên lịch sử và địa lý. Toàn bộ công tác tuyển sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thực hiện, nhà trường chỉ tham gia khâu tổ chức coi thi.
Theo lãnh đạo nhà trường, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào 2 lớp chuyên mới của trường còn ít, số lượng các em có điểm quá thấp không nhiều. "Với đặc thù trường chuyên của tỉnh, nhà trường sẽ tăng cường công tác bồi dưỡng, hỗ trợ từng em trong quá trình học tập để phát huy năng lực của học sinh lớp chuyên", lãnh đạo Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh cho hay.
Theo quy chế tuyển sinh của tỉnh Đắk Lắk, thí sinh chỉ cần không có bài thi nào dưới 2 điểm và việc xét tuyển được thực hiện theo tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Vì vậy, việc một số học sinh đạt chưa đến 3 điểm môn chuyên nhưng vẫn trúng tuyển là đúng quy định.