Món đồ chơi phổ biến gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ

11/05/2023, 14:18
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Món đồ chơi làm từ cao su đang phổ biến hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe của trẻ.

Miếng cao su của đồ chơi pop-it đã bị gãy mắc vào răng của trẻ. Ảnh: Tinyheartseducation.

Theo New York Post, một người phụ nữ đã đưa ra cảnh báo về đồ chơi trẻ em có thể gây nguy cơ nghẹt thở cho trẻ.

Vấn đề này xuất phát từ trải nghiệm đáng sợ của Kendall với cháu trai.

Kendall giải thích: "Tối nay, khi đang bế cháu trai, tôi thấy mảnh màu hồng trong miệng cháu nên đã kiểm tra kỹ. Thứ mà tôi thấy là vật thể giống viên kẹo cao su".

Tuy nhiên, khi mẹ của cháu bé sờ quanh miệng con trai, họ nhận ra đó là miếng cao su của đồ chơi con bướm đã bị gãy.

Người mẹ cho biết mảnh đồ chơi đã bị vỡ ra và dính chặt vào nướu hàm trên của con trai.

Sau khi lấy mảnh vỡ ra, Kendall cho thấy nó nhỏ và nguy hiểm như thế nào nếu nuốt phải.

Bài đăng cảnh báo các cha mẹ có trẻ nhỏ cần cảnh giác về món đồ chơi tương tự trong nhà.

Kendall giải thích: "Chúng tôi chỉ muốn thông báo cho các cha mẹ những món đồ chơi này có thể có các bộ phận bị lỗi, vì chúng bị vỡ trong quá trình trẻ chơi và rơi xuống sàn để đứa trẻ nhặt được".

nguy hai tu do choi anh 1
Kendall chia sẻ bức ảnh về mảnh đồ chơi nhỏ bị mắc trong nướu của cháu trai. Ảnh: Tinyheartseducation.

Nhiều cha mẹ cũng cho biết những món đồ chơi này ngày nay rất phổ biến, vì vậy hãy chia sẻ câu chuyện để nâng cao nhận thức.

Thứ này có thể dễ dàng bị nuốt phải và trở thành mối nguy hiểm gây nghẹt thở.

Theo New York Post, các cha mẹ đã nhanh chóng loại bỏ món đồ chơi này khỏi trẻ nhỏ, đặc biệt là ở độ tuổi mà chúng tò mò và cho mọi thứ vào miệng.

“Tôi sẽ phải để mắt đến mọi thứ. Điều này thật đáng sợ”, một phụ huynh quan tâm nói.

“Tôi đang nghĩ về việc mua món đồ chơi này vì chúng rất phổ biến. Thật may vì tôi chưa mua nó", một người mẹ khác chia sẻ.

Những người khác kể lại trải nghiệm của chính họ với một món đồ chơi pop-it bị hỏng.

“Con gái tôi hút một lỗ tròn từ món đồ chơi đó vào mặt và tự tạo cho mình một 'vết thâm' tương tự hickey trong khoảng ba tuần”, một bà mẹ viết.

Một phụ huynh khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự khi con gái họ cho một mảnh vỡ của chiếc pop-it vào nướu.

Sau những câu chuyện trên, nhiều phụ huynh đề nghị món đồ chơi này cần “được kiểm tra bởi Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh Úc (ACCC)” và nhấn mạnh chúng không phù hợp với trẻ em dưới 3 tuổi. Họ nói: "Khi mua đồ chơi, hãy luôn kiểm tra xem nó có phù hợp với độ tuổi của con hay không".

Bài liên quan
TP Kon Tum: Tổ chức hội thi làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
Nhằm khuyến khích cán bộ, giáo viên sáng tạo và bổ sung đồ dùng, đồ chơi tại các cơ sở giáo dục, Phòng GD&ĐT TP Kon Tum tổ chức hội thi “Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp học Mầm non”.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Món đồ chơi phổ biến gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ