Năm rồng ngấp nghé, châu Á tất bật chờ đón Tết

09/02/2024, 18:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bầu không khí lễ hội tại châu Á đang rộn ràng vào ngày 30 tháng chạp, các địa điểm du lịch đã sẵn sàng chào đón du khách đến chung vui dịp Tết Nguyên đán.

Tại Singapore, dấu ấn năm rồng tỏa sáng cùng triển lãm hoa mangchủ đề Giấc mơ thược dược và River Hongbao - lễ hội lớn nhất năm tổchức dịp Tết Nguyên đán của nước này (Hongbao là bao lì xì). Tiếpđến, vào ngày 23 và 24-2 là cuộc diễu hành đường phố Chingay vànhiều hoạt động vui chơi trên đảo Sentosa...

Tác phẩm sắp đặt theo chủ đề rồngchào mừng Tết Nguyên Đán 2024 tại Công viên Gardens by the Bay(Singapore). Ảnh: Tân Hoa Xã

Tác phẩm sắp đặt theo chủ đề rồngchào mừng Tết Nguyên Đán 2024 tại Công viên Gardens by the Bay(Singapore). Ảnh: Tân Hoa Xã

Tác phẩm sắp đặt theo chủ đề rồngchào mừng Tết Nguyên Đán được chụp tại trung tâm thương mại MarinaBay Sands ở Singapore. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tác phẩm sắp đặt theo chủ đề rồngchào mừng Tết Nguyên Đán được chụp tại trung tâm thương mại MarinaBay Sands ở Singapore. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một chiếc đèn lồng có chủ đề rồngchào mừng Tết Nguyên Đán được chụp tại trung tâm thương mại SuntecCity ở Singapore. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một chiếc đèn lồng có chủ đề rồngchào mừng Tết Nguyên Đán được chụp tại trung tâm thương mại SuntecCity ở Singapore. Ảnh: Tân Hoa Xã

Du khách chụp ảnh tác phẩm rồng ởGardens by the Bay. Ảnh: Tân Hoa Xã

Du khách chụp ảnh tác phẩm rồng ởGardens by the Bay. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trẻ em vui chơi cạnh tác phẩm rồng ởGardens by the Bay. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trẻ em vui chơi cạnh tác phẩm rồng ởGardens by the Bay. Ảnh: Tân Hoa Xã

Không kém cạnh, đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc mừng năm mới âmlịch với Đêm diễu hành quốc tế Cathay, được tổ chức ngay mùng 1(tức ngày 10-2 dương lịch) ở khu Tsim Sha Tsui.

"Đêm diễu hành mang tính biểu tượng của Hồng Kông năm nay sẽ táihiện bầu không khí cổ điển và có nhiều nhóm biểu diễn tham gia nhấttừ trước đến nay" – ông Pang Yiu-kai, The Hong Kong Tourism Board,chia sẻ.

Theo báo South China Morning Post, có 13 nhóm địa phương và 16nhóm quốc tế góp mặt trong đêm diễu hành, như nhóm nhảy nữAvantgardey (Nhật Bản), Light Dancers (Tây Ban Nha), Universe ofLights (Đức)…

Lần đầu tiên được tổ chức trở lại sau 5 năm vắng bóng vì nhiềulý do, bao gồm đại dịch COVID-19, đêm diễu hành này kỳ vọng thu hútkhoảng 150.000 khán giả (với 30% trong số đó là du khách).

Du khách trong Hán phục truyền thốngchọn đồ ăn nhẹ tại sự kiện chào mừng Tết Nguyên Đán ở phố Temple,phía Nam Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 4-2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Du khách trong Hán phục truyền thốngchọn đồ ăn nhẹ tại sự kiện chào mừng Tết Nguyên Đán ở phố Temple,phía Nam Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 4-2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Viết câu đối ở phố Temple. Ảnh: TânHoa Xã

Viết câu đối ở phố Temple. Ảnh: TânHoa Xã

Sinh viên nước ngoài xem các nghệ sĩviết thư pháp Trung Quốc ở phố Temple. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sinh viên nước ngoài xem các nghệ sĩviết thư pháp Trung Quốc ở phố Temple. Ảnh: Tân Hoa Xã

Năm rồng ngấp nghé, châu Á tất bật chờ đón Tết - 9
Một số hình ảnh cho thấy không khínăm mới tràn ngập ở phố Temple hôm 4-2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một số hình ảnh cho thấy không khínăm mới tràn ngập ở phố Temple hôm 4-2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tại Macau (Trung Quốc) sẽ diễn ra lễ kép – vừa đón năm rồng vừakỷ niệm 25 năm thành lập đặc khu hành chính này. Hàng loạt cuộcdiễu hành đã được lên kế hoạch. Trong đó, cuộc diễu hành đầu tiênvào ngày 12-2 ngoài mục đích lễ hội còn nhằm khuếch trương kinh tếđêm tại khu phức hợp giải trí Macau Fisherman's Wharf.

Màn bắn pháo hoa của Macau cũng trở lại với 3 chương trình riêngvào các ngày 12, 16 và 24-2 tại khu vực ven biển của Tháp Macau,mỗi chương trình bắn kéo dài 15 phút.

Không khí đón Tết cũng tưng bừng tại một số nước Đông Nam Ákhác. Tại thủ đô Vientiane của Lào, nhiều cửa hàng rộn ràng trangtrí đèn lồng đỏ và hình tượng rồng.

Năm rồng ngấp nghé, châu Á tất bật chờ đón Tết - 11
Năm rồng ngấp nghé, châu Á tất bật chờ đón Tết - 12

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm rồng ngấp nghé, châu Á tất bật chờ đón Tết