Trước đó, TASS đưa tin trùm Wagner đã tới Belarus. Tổng thống Belarus - ông Aleksander Lukashenko ngày 27-6 cũng xác nhận ông Prigozhin đã đến Belarus, theo hãng thông tấn BelTA.
Liên quan vụ Wagner, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết cuộc nổi loạn của công ty này ở Nga cho thấy nguy cơ từ việc chuyển giao quyền lực quân sự vào tay tư nhân.
“Điều đó quá nguy hiểm” - ông Scholz đánh giá.
Theo ông, phương Tây đã theo sát các sự kiện ngày 24-6 mà không can thiệp vào tình hình.
“Chúng tôi không đứng về phía nào trong những gì xảy ra ở Nga. Mục tiêu của chúng tôi không phải là thay đổi chính phủ ở Nga, mà mục tiêu của chúng tôi là giúp Ukraine độc lập" - Thủ tướng Đức nhấn mạnh.
Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh - ông Josep Borrell cho biết các cơ quan tình báo EU hiện cũng đang phân tích sâu về cuộc binh biến của Wagner khi đến dự hội nghị thượng đỉnh của khối tại Brussels ngày 29-6.