Nghệ An: Loạt học sinh nghỉ học để lấy chồng, lấy vợ

11/03/2023, 18:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng chục em học sinh ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã nghỉ học để đi lấy vợ, lấy chồng. Nhà trường, cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Gia đình các em không dám ngăn cản vì sợ con ăn lá ngón tự tử.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Tít ( huyện Kỳ Sơn) cũng lắp camera ở hành lang dãy nhà nội trú học sinh để quản lý, giám sát ngăn chặn học sinh đi chơi buổi tối

Không dám ngăn cản mạnh tay vì sợ mất con

Trong số 57 em học sinh nghỉ học đi lấy chồng lấy vợ dù đang học ở các trường THCS trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, có nhiều trường hợp là học sinh giỏi, ngoan ngoãn và là con của cán bộ xã khiến thầy cô, gia đình tiếc nuối.

Đơn cử như trường hợp em Xồng Y. N. (Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi) được các thầy cô phát hiện yêu một nam thanh niên khác xã và dự định sẽ kết hôn khi đang còn học lớp 6. Các thầy cô sau đó báo về gia đình để cùng thuyết phục, can ngăn không cho em N. yêu và lập gia đình sớm. Khi được can ngăn, em N. hiểu và trở lại trường tiếp tục học. Thế nhưng khi lên học lớp 7, em N. tiếp tục yêu một chàng trai đang sinh sống tại Lào.

Chuyện yêu đương của N. được giấu kín nên gia đình và nhà trường đã không biết để can ngăn. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, bố của N. lên trường để lấy đồ về và thông báo với các thầy, cô em N. không còn đi học nữa vì đã lấy chồng ở Lào.

Nghệ An: Loạt học sinh nghỉ học để lấy chồng, lấy vợ - 3

Sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hoặc nghỉ hè, các giáo viên vùng cao phải đến tận nhà vận động học sinh trở lại trường học

“N. là học sinh giỏi, các thầy cô đã bồi dưỡng cho em từ đầu năm để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới. Nhưng giờ em đã lấy chồng bên Lào, chúng tôi buồn và tiếc lắm. Bố em ấy cũng buồn và khóc. Nhưng không còn cách nào khác. Gia đình các em cũng không dám can ngăn quyết liệt vì sợ con giận lại lên núi ăn lá ngón thì mất luôn con”, thầy Phạm Mạnh Hùng nói.

Ông Xồng Vả Dềnh - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi cho biết: “Những học sinh lấy nhau khi chưa đủ tuổi sẽ không được đăng ký kết hôn và bị xử phạt hành chính theo quy định. Đa số các em học sinh lấy vợ lấy chồng đều chỉ tổ chức vài mâm cơm nhỏ mời người thân chứ không tổ chức đám cưới linh đình. Phong tục của một số dân tộc, người con gái khi đã bước vào nhà chồng dù chỉ vài phút cũng đã thành vợ. Nếu không ở lại mà bỏ về thì coi như đã một đời chồng nên rất khó. Đa số bố, mẹ các em đều không đồng ý việc các em lấy nhau khi còn nhỏ tuổi. Tuy nhiên, nhiều gia đình không dám can ngăn quyết liệt vì sợ các em lên núi ăn lá ngón tự tử”.

Nghệ An: Loạt học sinh nghỉ học để lấy chồng, lấy vợ - 4

Trước đây, đã có trường hợp vì bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm nên ăn lá ngón tự tử. Cụ thể, ngày 27/3/2020, một nam thanh niên 26 tuổi trú xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) và một nữ sinh lớp 12 (18 tuổi) trú huyện Tương Dương (Nghệ An) vì bị gia đình ngăn cản chuyện yêu đương nên cả 2 ăn lá ngón. Khi phát hiện, người dân đã đưa cả 2 đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nam thanh niên đã tử vong, còn nữ sinh may mắn được cứu sống.

Theo (Tiền Phong)
https://tienphong.vn/nghe-an-loat-hoc-sinh-nghi-hoc-de-lay-chong-lay-vo-post1516591.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/nghe-an-loat-hoc-sinh-nghi-hoc-de-lay-chong-lay-vo-post1516591.tpo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    17 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    10 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    10 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ An: Loạt học sinh nghỉ học để lấy chồng, lấy vợ