Người dân thích thú với nhiều trò chơi đặc sắc tại Lễ hội Lồng tồng Ba Bể

19/02/2024, 16:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 19/2 (tức mùng 10 Âm lịch), Lễ hội Lồng tồng Ba Bể được tổ chức thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách đến trẩy hội.

Lễ hội Lồng tồng Ba Bể là lễ hội truyền thống thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đa dạng và phong phú; là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các dân tộc bản địa.

Mục đích của lễ hội là cầu may, cầu mưa, cầu cho sự cân bằng âm dương, cho loài vật sinh sôi nảy nở, thể hiện khát vọng vươn tới ấm no, hạnh phúc của mỗi người. Đây cũng là dịp để hội tụ, giao lưu văn hóa, giao lưu tình cảm, tăng thêm sự hiểu biết tín ngưỡng, đoàn kết giữa các dân tộc.

Lễ hội Lồng tồng Ba Bể diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, như: Biểu diễn nghệ thuật; đua thuyền độc mộc; thi giã bánh dày, đẩy gậy, bịt mắt bắt dê, kéo co; trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc; thi đấu bóng chuyền…

Đại diện Ban Tổ chức “Lễ hội Lồng tồng Ba Bể” xuân Giáp Thìn năm 2024 lên thắp hương, khấn lễ. (Ảnh: Báo Bắc Kạn).
Đại diện Ban Tổ chức “Lễ hội Lồng tồng Ba Bể” xuân Giáp Thìn năm 2024 lên thắp hương, khấn lễ. (Ảnh: Báo Bắc Kạn).

Đến với Ba Bể dịp này, cùng với Lễ hội Lồng tồng, du khách còn được trải nghiệm các địa danh trong khu du lịch Ba Bể, như: Du lịch sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể, Đồn Đèn-xã Khang Ninh, Làng văn hóa thôn Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc-xã Nam Mẫu.

Đặc biệt là di tích lịch sử Phiêng Chì (xã Thượng Giáo) - nơi thành lập chính quyền cấp châu đầu tiên của cả nước trong cao trào khởi nghĩa kháng Nhật cứu nước năm 1945.

Du khách và người dân tỏ ra phấn khích khi tham gia trò chơi tung còn. (Ảnh: Báo Bắc Kạn).
Du khách và người dân tỏ ra phấn khích khi tham gia trò chơi tung còn. (Ảnh: Báo Bắc Kạn).

Lễ hội Lồng tồng không chỉ từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc, tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian dân tộc phát triển, mà đó cũng là cơ hội để quảng bá du lịch Ba Bể, đưa du lịch Ba Bể ngày càng phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Bài liên quan
Trên 1.000 người tham gia màn hát múa tại Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Kạn
Tối ngày 27/4, tại sân Nhà Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức khai mạc 'Tuần Văn hóa - Du lịch' tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân thích thú với nhiều trò chơi đặc sắc tại Lễ hội Lồng tồng Ba Bể