Nhà giáo ưu tú Trần Thúy Hoàn tận tụy với sự nghiệp trồng người

Đăng Chung | 29/12/2022, 11:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, nhà giáo ưu tú (NGƯT) Trần Thúy Hoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy phẩm chất cao quý về đạo đức nhà giáo

Sáng 29/12, tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Bà Lê Thị Thu Hồng - phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang về dự.

Cùng dự có ông Bùi Thế Chung - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, ông Tạ Việt Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và cán bộ quản lý, giảng viên trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm NGƯT Trần Thúy Hoàn - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục (Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang) giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/1/2023.

Nhà giáo ưu tú Trần Thúy Hoàn tận tụy với sự nghiệp 'trồng người'  ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Thu Hồng (bên phải) chúc mừng NGƯT Trần Thúy Hoàn.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Thu Hồng chúc mừng tân Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Thu Hồng kỳ vọng trên cương vị mới, NGƯT Trần Thúy Hoàn sẽ phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm từ thực tiễn, phối hợp cùng Ban Giám hiệu lãnh đạo, điều hành tốt hoạt động nhà trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cũng đề nghị, tập thể trường Chính trị tỉnh sau khi đã kiện toàn nhân sự Ban Giám hiệu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, NGƯT Trần Thúy Hoàn bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng, giao trọng trách mới. Trên cương vị Phó Hiệu trưởng, NGƯT Trần Thúy Hoàn hứa phát huy tinh thần nhiệt huyết, tận tụy, không ngừng trau dồi chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước khi làm phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, NGƯT Trần Thúy Hoàn là Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Giang, nguyên là Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang.

Nhà giáo ưu tú Trần Thúy Hoàn tận tụy với sự nghiệp 'trồng người'  ảnh 2
Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" cho nhà giáo Trần Thúy Hoàn.

Trong suốt 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục thì có 21 năm NGƯT Trần Thúy Hoàn công tác tại trường phổ thông và Trường THPT Chuyên Bắc Giang. NGƯT Trần Thúy Hoàn luôn là tấm gương sáng giữ gìn và phát huy phẩm chất cao quý về đạo đức nhà giáo, khắc phục khó khăn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bản thân NGƯT Trần Thúy Hoàn được đồng nghiệp và các cấp quản lý đánh giá cao về gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, tâm huyết với công việc, tích cực học tập và đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả giờ dạy.

Miệt mài với nghề 'bụi phấn'

Với trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn tự học, tự nghiên cứu, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu giảng dạy nhà giáo Trần Thúy Hoàn đã đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy. Đơn cử khi công tác tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, tính riêng từ năm học 1997 - 1998 đến năm học 2009 -2010 NGƯT Trần Thúy Hoàn có 11 năm liên tục đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Nhà giáo ưu tú Trần Thúy Hoàn tận tụy với sự nghiệp 'trồng người'  ảnh 3
Ông Bùi Thế Chung - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng tân phó Hiệu trưởng nhà trường.

Đồng thời, nhà giáo Trần Thúy Hoàn tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt kết quả cao. Trực tiếp giảng dạy lớp chuyên Văn từ năm 2008 đến 2013, trực tiếp tham gia giảng dạy bồi dưỡng HSG quốc gia của tỉnh Bắc Giang 13 năm liền (dạy chuyên đề từ 2001, dạy chính từ năm học 2006-2007).

Nhà giáo Trần Thúy Hoàn đã đóng góp đem lại thành tích cao và bền vững cho tổ Văn - Trường THPT Chuyên Bắc Giang với 49 giải HSG quốc gia. Trong đó, 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 32 giải Ba và 11 giải Khuyến khích). Bên cạnh đó có 15 giải HSG cấp tỉnh (2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 5 giải Khuyến khích).

Chất lượng học sinh thi đại học đạt cao, tiêu biểu như năm 2011 có 23/24 em đỗ đại học (95.8%). Năm 2012, có 30/30 em học sinh lớp chuyên Anh đỗ đại học (100%), trong đó có thủ khoa vào Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Nhà giáo ưu tú Trần Thúy Hoàn tận tụy với sự nghiệp 'trồng người'  ảnh 4
Giám đốc Sở GD&ĐT - Tạ Việt Hùng chúc mừng tân phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

Để có được những kết quả trên, nhà giáo Trần Thúy Hoàn thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ. Tham gia đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cộng tác viên thanh tra của Sở GD&ĐT. Từ đó, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia chấm thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, bồi dưỡng giáo viên cho các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố (Lạng Giang, Việt Yên, Yên Thế); bồi dưỡng, giúp đỡ được nhiều giáo viên trong tổ đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh.

Cùng với 'quả ngọt' của giáo dục mũi nhọn, nhà giáo Trần Thúy Hoàn cũng được biết đến là "cây sáng kiến" của ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang với các đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Nhà giáo Trần Thúy Hoàn là tác giả của 13 đề tài khoa học, trong đó có 7 cấp trường, 2 cấp ngành, 2 cấp tỉnh, 1 luận văn thạc sĩ, 1 luận án tiến sĩ.

Từ tháng 9/2013, trên cương vị Chánh Văn phòng - Sở GD&ĐT Bắc Giang, nhà giáo Trần Thúy Hoàn cùng với cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng tích cực, chủ động, phối hợp với các phòng, ban tham mưu lãnh đạo Sở ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển GD&ĐT trên địa bàn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Văn phòng và công tác Văn phòng Sở GD&ĐT.

Tập thể Văn phòng Sở GD&ĐT liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến (trong đó đạt Tập thể xuất sắc năm 2013, 2016, 2018, 2019); được nhận 7 Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang về hoàn thành xuất sắc công tác văn phòng liên tục từ năm 2013 đến năm 2019. Văn phòng Sở GD&ĐT cũng được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 2013; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác giai đoạn 2017 - 2018 cùng với phần thưởng cao quý khác.

Riêng cá nhân nhà giáo Trần Thúy Hoàn có 9 lần đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 lần chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhà giáo Trần Thúy Hoàn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng năm học 2016-2017 cùng nhiều giấy khen, bằng khen các cấp.

Năm học 2020 -2021, nhà giáo Trần Thúy Hoàn vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu "Nhà giáo ưu tú".

30 năm gắn bó tuổi xuân với nghề bụi phấn, mải mê đi “gieo chữ”, NGƯT Trần Thúy Hoàn cùng với hàng nghìn cán bộ quản lý, thầy cô giáo tỉnh Bắc Giang đã và đang lặng thầm thổi ngọn lửa ước mơ vào sự thành đạt cho bao thế hệ học trò. Họ là những Nhà giáo ưu tú góp phần đưa ngành GD&ĐT Bắc Giang khẳng định vị thế thế tốp đầu cả nước về chất lượng GD&ĐT, phát triển và hội nhập sâu, rộng.

Bài liên quan
Trường Mẫu giáo Mầm Non A toả sáng với sự nghiệp trồng người
(GDTĐ) - Trải qua hơn 60 năm, Trường Mẫu giáo Mầm Non A đã đạt nhiều thành tích xuất sắc và trở thành điểm sáng trong hệ thống giáo dục mầm non của Thủ Đô.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà giáo ưu tú Trần Thúy Hoàn tận tụy với sự nghiệp trồng người