Trong bài phát biểu hôm 11/11, ông Borrell nhấn mạnh: “Nga đã dự kiến sẽ chấm dứt xung đột trong vài tuần nhưng đã không thành công. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết và sẵn sàng cho một cuộc xung đột lâu dài hơn Nga nghĩ”.
Sau những lời phát biểu của Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Moscow đã phản ứng bằng cách chỉ ra sự thay đổi giọng điệu rõ ràng của ông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý trong một bài đăng trên Telegram: “Nhà ngoại giao EU đã tuyên bố sau chuyến thăm Kiev vào tháng 4/2022 rằng, ‘trong cuộc chiến này Ukraine sẽ thắng trên chiến trường’.
Tuy nhiên, Ukraine đã và sẽ không thể đánh bại Nga trong tương lai gần, và tự hỏi liệu EU có nghiêng về việc coi Moscow là người chiến thắng trong cuộc đối đầu hay không".
Tuy nhiên, chính ông Borrell đã phát biểu trong đại hội PES ở Malaga rằng, đây sẽ là một cuộc xung đột “mà Nga sẽ không bao giờ có thể giành chiến thắng”.
Các báo cáo gần đây cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của những người phương Tây ủng hộ Kiev về kết quả của cuộc giao tranh.
Hôm 10/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng, chiến thắng của Nga sẽ là một “thảm kịch” khiến khối do Mỹ dẫn đầu “dễ bị tổn thương”. Ông cũng khẳng định việc tiếp tục hỗ trợ Kiev là vì lợi ích của NATO.
Theo RT