Tuyên Quang tăng cường các hoạt động giúp trẻ 5 - 6 tuổi phát triển tiếng Việt và chuẩn bị tốt để bước vào lớp 1.

Ngày 20/3, nhằm chuẩn bị vững vàng tâm thế cho trẻ mầm non bước vào lớp 1, Cụm trường mầm non số 8 (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề với nội dung thiết thực: “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số” và “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 5–6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1”.
Hoạt động được triển khai theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên hai cấp học, tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn sâu rộng, hiệu quả.

Tại đây, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ vai trò then chốt của việc tăng cường tiếng Việt đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây được xác định là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển năng lực ngôn ngữ, nâng cao khả năng giao tiếp, từ đó hình thành sự tự tin và chủ động trong học tập khi bước vào môi trường tiểu học.
Bên cạnh đó, nội dung thảo luận cũng nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị toàn diện cho trẻ 5–6 tuổi. Không chỉ dừng lại ở phát triển ngôn ngữ, các cơ sở giáo dục cần chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hình thành nền nếp học tập, phát triển tính tự lập và khả năng thích nghi với môi trường học tập mới. Đây là những yếu tố quan trọng giúp trẻ chuyển tiếp thuận lợi từ bậc mầm non lên tiểu học.

Một trong những điểm nhấn của hoạt động là việc tăng cường phối hợp giữa giáo viên mầm non và tiểu học, cũng như giữa nhà trường và gia đình. Các ý kiến thống nhất cho rằng, sự liên thông trong giáo dục và đồng hành của phụ huynh là yếu tố quyết định đến hiệu quả chuẩn bị cho trẻ trước khi vào lớp 1.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã dự giờ một số hoạt động giáo dục tiêu biểu như hoạt động theo chủ điểm giao thông, hoạt động âm nhạc có lồng ghép nội dung tăng cường tiếng Việt. Các tiết dạy được đánh giá cao ở tính linh hoạt trong phương pháp tổ chức, chú trọng tạo môi trường giao tiếp tự nhiên, khuyến khích trẻ tham gia tích cực và tiếp thu kiến thức một cách chủ động.
Dịp này, cụm trường cũng tổ chức trao tặng quà cho học sinh tại các điểm trường còn khó khăn, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập, giúp các em duy trì sĩ số và đến lớp đều đặn.
Hoạt động không chỉ là dịp để đội ngũ nhà giáo giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hai cấp học mầm non và tiểu học. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, thúc đẩy đổi mới phương pháp giáo dục, hướng tới mục tiêu chuẩn bị hành trang vững chắc cho trẻ trước khi chính thức bước vào lớp 1.