Ngày 28/4, nhiều trường đại học tại TPHCM tổ chức lễ chào cờ đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại cơ sở Nguyễn Tất Thành (Quận 4) và cơ sở Bình Triệu (TP Thủ Đức) với sự tham gia của Đảng ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, viên chức, người lao động và hơn 300 sinh viên nhà trường.Lễ chào cờ đầu tuần là hoạt động định kỳ của thầy và trò Trường Đại học Luật TPHCM, được tổ chức vào thứ hai hàng tuần trong thời gian qua.Trường Đại học Luật TPHCM treo cờ, trang trí hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, trang trí các khu vực đường cờ Tổ quốc để giảng viên, sinh viên vừa chụp hình, vừa khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc.Ngoài nhà, nhà trường tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Nhà Rồng, tổ chức liên hoan ca khúc cách mạng...Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức lễ chào cờ trang trọng với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.Tại đây, hơn 100 giảng viên, cán bộ và sinh viên trường đã cùng hòa mình vào không khí hào hùng, cùng cất vang tiếng hát Quốc ca để sống lại những ngày tháng Tư lịch sử.Cán bộ, giảng viên nhà trường chụp ảnh lưu niệm bên không gian trang trí, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Không gian trang trí chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).Đây là dịp để cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường cùng nhau thắp lên ngọn lửa yêu nước, thể hiện lòng tự hào dân tộc và quyết tâm cống hiến sức lực để xây dựng một đất nước hòa bình và thịnh vượng.Lễ chào cờ đặc biệt chủ đề "50 năm non sông liền một dải" cũng được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), cơ sở Quận 1 và TP Thủ Đức.Thông điệp “Tuổi trẻ Nhân văn - Sẵn sàng vì Tổ quốc" được lan tỏa mạnh mẽ, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc và mở ra hành trình mới cho tuổi trẻ.Trong khuôn khổ chương trình, viên chức - người lao động, sinh viên đã cùng nhau thực hiện các hoạt động ý nghĩa như: xếp hình chữ "USSH", chụp hình cùng lá cờ Tổ quốc, chụp hình lưu niệm.GS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chiến thắng mùa Xuân 1975, là biểu tượng của ý chí kiên cường và sức mạnh đoàn kết dân tộc.Nữ Hiệu trưởng tin tưởng rằng, những giá trị đó sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cho thế hệ trẻ Nhân văn để rèn luyện bản lĩnh, phát triển trí thức và phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng đất nước vững mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu cần chuẩn bị kỹ phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, tránh hình thức, kéo dài không cần thiết.
Theo Viện kiểm sát, quá trình huy động vốn, bị can Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm đã chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 988 tỷ đồng.
Sáng 24/2, sau màn gõ cồng của ông Venky Shankararaman, Chủ tịch APAIE và bà Christine Choi – Phụ trách Giáo dục của Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAIE) đã chính thức khai mạc.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí tuyển sinh đại học năm 2026 đã sôi động trở lại khi nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá chuyên biệt đồng loạt mở cổng đăng ký và công bố lịch thi. Thí sinh trên cả nước bước vào giai đoạn gấp rút hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị cho các đợt thi riêng diễn ra từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5.
Mùa tuyển sinh năm 2025 ghi nhận một số ngành là “vua điểm chuẩn” với mức điểm trúng tuyển ở mức tuyệt đối 30/30. Năm nay, một số ngành bổ sung thêm tổ hợp xét tuyển.
Bằng nhiều giải pháp từ phối hợp với địa phương vận động học sinh ra lớp đến lì xì, mừng tuổi sách, các trường học vùng khó đã đưa học sinh trở lại lớp và giữ vững sĩ số sau kỳ nghỉ Tết.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí tuyển sinh đại học năm 2026 đã sôi động trở lại khi nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá chuyên biệt đồng loạt mở cổng đăng ký và công bố lịch thi. Thí sinh trên cả nước bước vào giai đoạn gấp rút hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị cho các đợt thi riêng diễn ra từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5.
Trong bối cảnh nhiều vấn đề mới nảy sinh, việc củng cố “tam giác giáo dục” - gia đình, nhà trường, xã hội - trở thành yếu tố then chốt để tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, toàn diện.