Những món quà độc lạ tại lễ nhận bằng tốt nghiệp đại học
•23/06/2025 16:20
Bó hoa làm từ vải thiều, trái cây, bia lon... là những món quà độc lạ nhiều cử nhân Đại học Thương Mại (Hà Nội) được tặng trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.
Sáng 23/6, Trường Đại học Thương mại tổ chức lễ tốt nghiệp cho 342 sinh viên năm cuối (khóa 57).Nữ cử nhân Lê Hải Anh (khoa Kinh tế quốc tế) rạng rỡ nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Hôm nay, cô gái được cả bố và mẹ đến tham dự lễ tốt nghiệp và chúc mừng.Hôm nay cũng là ngày bạn bè, người thân của các tân cử nhân kéo nhau ra sân trường chụp ảnh kỷ niệm. Sinh viên Hoàng Thị Huyền rạng rỡ khi nhận được món quà đặc biệt từ bạn thân là bó hoa làm bằng vải thiều. "Đây là vải trồng ở nhà bạn em. Bạn tự hái rồi bó lại mang tặng nên em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và đặc biệt", Huyền cười nói.Đặng Quang Ngọc (phải) cũng thấy bất ngờ vì nhận được món quà tốt nghiệp là một bịch vải thiều từ bạn thân. "Bạn em nói mùa nào thức nấy nên khi nhận được quà cả hai đứa đều bật cười lớn", Ngọc chia sẻMai Trung Hai nhận được món quà đặc biệt là một thùng bia từ các bạn nhân dịp tốt nghiệp. Bạn trẻ cho biết, đây là dịp quan trọng, đánh dấu mốc trưởng thành của sinh viên khi ra trường nên hôm nay sẽ uống với bạn bè đến "say cả chấy".
Ngọc Anh (giữa) nhận được món quà là câu đối trong dịp này với nội dung về chặng đường tiếp theo được thuận buồm xuôi gió: "Bằng cấp đã có chồng thì chưa mơ - Sự nghiệp rạng rỡ tương lai bất ngờ".Những tấm băng rôn được thiết kế với nội dung hài hước cũng được nhiều nhóm chuẩn bị để gửi tặng các tân cử nhân.
Lê Hải Anh được bạn tặng một tấm băng rôn đầy hài hước. "Em thấy các bạn ai cũng chuẩn bị rất nhiều phụ kiện độc lạ cho ngày tốt nghiệp. Rất bất ngờ khi hôm nay em cũng được nhóm bạn thân đem tặng tấm pano dí dỏm hài hước này", tân cử nhân nói.Hoa, gấu bông, bóng bay, chậu cây may mắn... cũng là những món quà thể hiện tình yêu thương của bạn bè, người thân dành tặng các tân cử nhân vào dịp này.Những chiếc mũ cử nhân được trang trí đặc biệt trong ngày sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đại học.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” – lời thức tỉnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành chân lý bất diệt, mở ra mặt trận đầu tiên của một đất nước độc lập: chống giặc dốt. Từ đó đến nay, trải qua 80 năm lập quốc, Việt Nam luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo là một trong tám nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 71) đưa ra nhằm đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.
Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo là một trong tám nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 71) đưa ra nhằm đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.
Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” – lời thức tỉnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành chân lý bất diệt, mở ra mặt trận đầu tiên của một đất nước độc lập: chống giặc dốt. Từ đó đến nay, trải qua 80 năm lập quốc, Việt Nam luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.