Ninh Xá - nơi hội tụ những “viên phấn vàng”

Đăng Chung | 08/03/2022, 13:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường THCS Ninh Xá ghi dấu bởi nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người, ba thế hệ Hiệu trưởng được là Nhà giáo Ưu tú...

Cô Nguyễn Thị Hải Yến hướng dẫn bài tập cho học sinh trong buổi đi kiểm tra đầu năm.  Cô Nguyễn Thị Hải Yến hướng dẫn bài tập cho học sinh trong buổi đi kiểm tra đầu năm.

Duyên với sự nghiệp trồng người

Tiếp chúng tôi trong phòng làm việc, Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Nguyễn Thị Hải Yến – Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh) nở nụ cười, rót nước mời khách và bắt đầu câu chuyện từ những năm tháng đẹp đẽ thời sinh viên và ước mơ trở thành cô giáo…

Cô Yến sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hà Bắc (cũ) trong gia đình có truyền thống với nghề “gõ đầu” trẻ khi cả bố và mẹ đều là giáo viên. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp khoa Vật lý, cô Nguyễn Thị Hải Yến về công tác tại Trường THCS Phù Lãng (Quế Võ, Bắc Ninh) gần 3 năm.

Tiếp đó, sau hơn 2 năm làm việc tại Trường THCS Đáp Cầu (thành phố Bắc Ninh), đến năm 1992, cô Yến đến công tác tại Trường THCS Ninh Xá. Từ đó đến nay, dù tham gia giảng dạy, hay trải qua nhiều chức vụ khác nhau, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khi hỏi về chuyên môn, đặc biệt là thành tích nhà trường, cô Nguyễn Thị Hải Yến rất hào hứng. Cô cho biết, Trường THCS Ninh Xá có bề dày truyền thống “dạy tốt, học tốt” với 67 năm thành lập thì 50 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh.

“Được thành lập tháng 9/1954 trên cở sở sáp nhập Trường Tư thục Bắc Ninh và Trường Vinh Sơn Liêm lấy tên là trường Vinh Bắc, đây cũng là trường cấp 2 đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh sau hòa bình lập lại. Từ năm học 1996 - 1997 đến nay trường đổi tên là Trường THCS Ninh Xá…”, cô Nguyễn Thị Hải Yến thông tin.

Theo cô Yến, nhà trường luôn kiên trì mục tiêu giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Hàng tuần tổ chức các hoạt động theo chủ đề, “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa” cho học sinh. Trong bối cảnh dịch Covid-19 nhưng năm học 2020 - 2021, nhà trường tiếp tục thực hiện mục tiêu giáo dục “Học sinh Ninh Xá thanh lịch, trí tuệ, khát vọng vươn lên”, xây dựng “Trường học hạnh phúc”, học sinh đã có chuyển biến tích cực về mặt đạo đức.

Bên cạnh đó, thực hiện đúng các chương trình kế hoạch giảng dạy và đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực của học sinh; Thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; Học sinh có ý thức học tập tốt, chất lượng học sinh được nâng lên. Chất lượng học lực vượt chỉ tiêu đề ra, luôn xếp tốp đầu của thành phố.

Đặc biệt, nhà trường luôn quan tâm và có những biện pháp chỉ đạo phong trào học sinh giỏi. “Trường luôn được xếp tốp đầu về kết quả học sinh giỏi khối THCS trong toàn thành phố. Đặc biệt năm học 2020 - 2021 có 2 học sinh đạt Huy chương Vàng cuộc thi Khoa học Quốc tế…”, cô Nguyễn Thị Hải Yến thông tin.

Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh được nâng cao. Trong 10 năm qua, trường luôn được công nhận là trường xanh - sạch - đẹp loại xuất sắc, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” loại xuất sắc. Trường tiếp tục giữ vững và nâng cao được chất lượng dạy, học và nền nếp mọi mặt so với những năm học trước. Các chỉ tiêu đạt được đều vượt các chỉ tiêu Tập thể Lao động xuất sắc.

Những năm qua do ảnh hưởng dịch bệnh, song Trường THCS Ninh Xá tiếp tục đi đầu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Năm 2020, trường đã được nhận Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam về thành tích “Đơn vị học tập tiêu biểu” toàn quốc.

Riêng năm học 2020 - 2021, nhà trường có 20 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải, cấp thành phố đạt 71 giải. Tỷ lệ học sinh đi thi đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố đạt 88,8%. Thi vào THPT có 6 học sinh đỗ Chuyên Bắc Ninh, điểm trung bình thi 33,94 điểm.

Những năm qua nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa sáng tạo, hiệu quả như: Chuyên đề “Học tập đỉnh cao”; Kể chuyện về Bác Hồ, Vui hội Trăng rằm, Ngày hội sách, dạy học trên mô hình “Đi đến trường an toàn, về đến nhà an toàn”, Hùng biện Tiếng Anh, Ngày hội STEM… Giáo dục “Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa” cho học sinh hiệu quả được Sở GD&ĐT khen thưởng.

Cô Nguyễn Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Xá.

Dấu ấn người đứng đầu

Cô Nguyễn Thị Hải Yến nhấn mạnh, bề dày thành tích của Trường THCS Ninh Xá là kết tinh trí tuệ tập thể cùng tinh thần đoàn kết vượt khó của lớp lớp thế hệ giáo viên, học sinh. Đặc biệt, có ghi dấu những Hiệu trưởng qua các thế hệ.

Với 41 năm miệt mài cho sự nghiệp trồng người thì có đến 15 năm làm Hiệu trưởng (từ 1992 - 2007), NGƯT Phan Trường Thọ được thế hệ học trò và đồng nghiệp biết đến từ giáo viên Toán rất tâm huyết.

Ông làm việc khoa học, có tầm nhìn và có cái uy của người đứng đầu. Ông đã tạo phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” để đưa Trường THCS Ninh Xá liên tục là đơn vị xếp thứ nhất thành phố.

“Năm 1997 nhà trường đón Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2002 đón Huân chương Lao động hạng Nhì. Thầy Phan Trường Thọ vinh dự được tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú…”, cô Nguyễn Thị Hải Yến thông tin.

Kế nhiệm Hiệu trưởng từ NGƯT Phan Trường Thọ là cô Lê Thị Hồng Tuyến (từ năm 2007 đến 2013). Cô Tuyến là giáo viên Văn cốt cán cấp tỉnh, cấp quốc gia. Cô vừa giỏi chuyên môn lại quyết đoán, sáng tạo trong quản lý, nên thời gian cô Tuyết làm Hiệu trưởng, Trường THCS Ninh Xá vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010). Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, cô Tuyết vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý “Nhà giáo Ưu tú”.

Sau hơn 20 năm trực tiếp đứng trên bục giảng, có 6 năm trên cương vị Phó Hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Hải Yến được tín nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Xá từ năm 2013. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, tâm huyết với nghề, cô Nguyễn Thị Hải Yến đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu cao quý “Nhà giáo Ưu tú”.

“Tôi luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng để lãnh đạo, đưa tập thể Trường THCS Ninh Xá ngày càng phát triển. Đồng thời, tiếp tục truyền cảm hứng, tâm huyết với các thế hệ giáo viên nhà trường, khơi dậy niềm say mê học tập, lý tưởng sống cho các em học sinh, qua đó, góp phần tô thắm truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng quê Bắc Ninh – Kinh Bắc…”, NGƯT Nguyễn Thị Hải Yến nói.

Ông Nguyễn Cương Nghị, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh đánh giá, bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, tâm huyết với nghề, nhà giáo Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Xá trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp “trồng người”, xứng đáng để cán bộ, giáo viên và học sinh noi theo.

Với thành tích xuất sắc đã đạt được, Trường THCS Ninh Xá vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Đón nhận danh hiệu cao quý này không chỉ là niềm hạnh phúc, tự hào của thầy trò nhà trường còn là niềm vui trong sự nghiệp “trồng người” của ngành GD&ĐT Bắc Ninh.

“Tất cả vì sự nghiệp trồng người”, nhà giáo Nguyễn Thị Hải Yến sẽ tiếp tục miệt mài “chèo đò” trên dòng sông tri thức, cống hiến tài đức của mình cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh Bắc Ninh...”, ông Nguyễn Cương Nghị nhấn mạnh.
Bài liên quan
Vinh danh 20 gia đình trẻ tiêu biểu 2021
(GDTĐ) - Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa tổ chức Lễ vinh danh “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ninh Xá - nơi hội tụ những “viên phấn vàng”