Ông Vũ Mạnh Hà làm phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

31/05/2023, 21:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ông Vũ Mạnh Hà, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, được điều động làm phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Ông Vũ Mạnh Hà làm phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - Ảnh 1.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Mạnh Hà - Ảnh: CTTĐT Lai Châu

Chiều 31-5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, ông Vũ Mạnh Hà, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  • Chủ tịch tỉnh Lai Châu trở lại làm thứ trưởng Bộ Tư pháp

    Chủ tịch tỉnh Lai Châu trở lại làm thứ trưởng Bộ Tư phápĐỌC NGAY

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh ông Vũ Mạnh Hà là cán bộ trẻ, thuộc diện Bộ Chính trị quản lý, được đào tạo cơ bản, là bác sĩ, tiến sĩ y khoa; cao cấp lý luận chính trị, đã tham gia chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp và các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý hành chính, quốc phòng - an ninh.

Ông Vũ Mạnh Hà cũng đã trưởng thành qua nhiều chức vụ lãnh đạo ở cấp huyện, cấp tỉnh và chuyên ngành.

Ông Chính bày tỏ tin tưởng rằng ông Vũ Mạnh Hà sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị và sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu.

Ông Vũ Mạnh Hà làm phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - Ảnh 3.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà - Ảnh: CTTĐT Lai Châu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh để tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và luôn cố gắng nỗ lực, không ngừng phấn đấu học tập sớm nắm bắt công việc, sâu sát cơ sở.

Đồng thời luôn chủ động công tác, năng động sáng tạo vì lợi ích chung, vì lợi ích của nhân dân.

Đồng thời, toàn tâm, toàn ý, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho bí thư Tỉnh ủy và tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Vũ Mạnh Hà (44 tuổi, quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), trình độ tiến sĩ, Đại học Y khoa Thái Nguyên chuyên ngành bác sĩ đa khoa, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được phân công làm phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, ông Vũ Mạnh Hà từng làm phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang, bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì (Hà Giang) và ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang.

Năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vũ Mạnh Hà được bầu là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Vũ Mạnh Hà làm phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu