Phú Thọ: Đột ngột nói ngọng, nôn ra dị vật khó tin

VH | 23/08/2021, 11:45
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Bệnh nhân đột ngột nói ngọng, ho nhiều kèm khạc máu, mệt mỏi, gọi hỏi đáp ứng kém, nói khó, khó thở nhẹ, phù nề vùng mặt cổ, méo miệng,

Sáng ngày 22/8, bệnh nhân L.T.H.H trú tại xã Hoàng Cương (Thanh Ba, Phú Thọ) được đưa vào Phòng khám đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng.

Trước đó, bệnh nhân đột ngột nói ngọng, ho nhiều kèm khạc máu, mệt mỏi, gọi hỏi đáp ứng kém, nói khó, khó thở nhẹ, phù nề vùng mặt cổ, méo miệng, yếu tứ chi đi lại phải dìu, không sốt, không nôn thêm, được chỉ định chụp CT sọ não, CT ngực, XQ tim phổi, điện tim, test đường máu.

noi-ngong-vi-di-vat(1).jpeg
Dị vật là một mảnh gãy dao cạo râu. Ảnh: BVCC.

Khi chụp CT ngực và não, nghi ngờ có thể có dị vật hoặc tổn thương vùng cổ. Kết quả CT ngực có tràn khí trung thất, tràn khí vùng cổ và nền cổ, không thấy dị vật, các kết quả khác hiện tại bình thường.

Tuy nhiên, khi kiểm tra lại chất nôn, các bác sĩ phát hiện một mảnh gãy dao cạo râu. Đây là đã nguyên nhân gây ra các tổn thương thực quản và hiện tượng tràn khí trung thất.

Hiện, bệnh nhân đang có chuyển biến tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.

Bài liên quan
Con bị ngộ độc thuốc sài, thuốc cam vì bố mẹ tin là thuốc bổ
Hai trẻ nhỏ đều có biểu hiện ngộ độc thuốc sài, thuốc cam. Phim chụp X-quang cho thấy hai bé sử dụng thuốc chứa nhiều kim loại nặng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Thọ: Đột ngột nói ngọng, nôn ra dị vật khó tin