Trước Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, các trường THCS tại Đà Nẵng tăng tốc ôn tập, phối hợp với phụ huynh tiếp sức cho học sinh vững vàng "vượt vũ môn".

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026–2027 tại TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 22 đến 25/5, với 3 môn thi bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Trong những ngày "nước rút", các trường THCS chủ động triển khai nhiều giải pháp ôn tập bài bản, khoa học; đồng thời tăng cường phối hợp với phụ huynh nhằm tạo sự đồng hành vững chắc, tiếp thêm động lực để học sinh tự tin vượt qua kỳ thi quan trọng này.
Tại Trường THCS Đặng Thai Mai (phường Cẩm Lệ), nơi có 206 học sinh lớp 9, nhà trường không chỉ đảm bảo tiến độ chương trình mà còn chủ động bố trí thêm thời gian ôn tập vào ngày thứ Bảy hằng tuần.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tổ chức ôn tập ngoài giờ giúp học sinh có thêm thời gian củng cố kiến thức, đặc biệt là các môn trọng tâm. Nội dung ôn tập được giáo viên xây dựng sát với cấu trúc đề thi của Sở GD&ĐT, kết hợp giữa lý thuyết và luyện đề, nhằm giúp học sinh từng bước nâng cao kỹ năng làm bài”.

Tương tự, tại Trường THCS Sào Nam (phường Hải Châu), 100% trong tổng số 156 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10.
Hiệu trưởng Nông Văn Thuần cho hay, do kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, chia thành các giai đoạn rõ ràng.
Giai đoạn đầu tập trung củng cố kiến thức nền tảng, tiếp đó là rèn luyện kỹ năng làm bài và cuối cùng là luyện đề theo dạng thức của kỳ thi. Đặc biệt, nhà trường tổ chức các lớp phụ đạo theo từng nhóm, giúp các em còn hạn chế về kiến thức có cơ hội cải thiện. Song song đó là công tác tư vấn tâm lý học đường, góp phần giảm áp lực thi cử.

“Sau mỗi đợt kiểm tra thử, giáo viên đều chữa bài chi tiết, hướng dẫn học sinh cách phân bổ thời gian, cách xử lý từng dạng câu hỏi. Nhờ vậy, năng lực và sự tự tin của các em được nâng lên rõ rệt”, ông Thuần chia sẻ, đồng thời kỳ vọng học sinh sẽ đạt kết quả tốt và nâng cao tỷ lệ trúng tuyển vào các trường công lập.
Không chỉ chú trọng về chuyên môn, nhiều trường học còn tăng cường phối hợp với phụ huynh để tạo sự đồng hành xuyên suốt trong quá trình ôn thi. Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng), nơi có 145 học sinh lớp 9, công tác ôn tập được triển khai sớm và đồng bộ.
Ông Vũ Hoàng Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay sau khi kết thúc học kỳ II, nhà trường tổ chức họp phụ huynh và giáo viên để phổ biến kế hoạch thi tuyển sinh lớp 10, đồng thời thống nhất phương án hỗ trợ học sinh.
Mỗi tuần, học sinh được tăng cường 12 tiết ôn tập các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đặc biệt, vào buổi tối, giáo viên trực tiếp xuống khu nội trú để kiểm tra, giám sát việc học tập của các em, kịp thời hỗ trợ những khó khăn phát sinh. “Sự sát sao này không chỉ giúp nâng cao chất lượng ôn tập mà còn tạo nền tảng tâm lý vững vàng cho học sinh trước kỳ thi”, ông Tâm chia sẻ.

Chia sẻ từ thực tế học tập, em Nguyễn Quỳnh Nhi, học sinh Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh (xã Hòa Tiến) cho biết: “Ngoài giờ học trên lớp, em còn tham gia các buổi ôn tập do trường tổ chức và tự luyện thêm đề ở nhà. Thầy cô luôn hỗ trợ tận tình, gia đình cũng động viên để em giữ tinh thần thoải mái".
Năm học 2026 - 2027, toàn TP Đà Nẵng có 76 trường công lập (gồm trường THPT, THPT chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú THCS, THPT) tuyển sinh 38.690 học sinh vào lớp 10, tương ứng 871 lớp. Ở khối giáo dục thường xuyên, các đơn vị tuyển 1.215 học viên lớp 10, biên chế thành 27 lớp.