Còn quá sớm để có thể nói rằng Ngọc Quang có thể thi đấu thành công hơn nữa ở AFF Cup 2022 hay không. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng anh sẽ có nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn sau giải đấu này.
Sau một mùa giải thi đấu quá thành công cùng CLB Hải Phòng, Ngọc Quang được gọi về HAGL. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột của đội bóng phố núi như Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh... ra đi, cơ hội và tầm ảnh hưởng của Ngọc Quang sẽ được nâng lên.
Năng lực của Ngọc Quang là không tồi nhưng mùa trước ở HAGL Ngọc Quang không một lần được đá chính. Cả mùa, anh chỉ chơi 20 phút. Mùa này tại Hải Phòng, Ngọc Quang ra sân đến 20 trận, trong đó có 13 trận đá chính, chơi gần 1.500 phút và liên tục được gọi lên tuyển.
Điều đó cho thấy rằng chỉ cần được trao cơ hội, Ngọc Quang sẽ tỏa sáng. Bộ kỹ năng của Ngọc Quang tương đối tốt, giúp anh có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công và thậm chí là chơi lệch cánh. Ở CLB Hải Phòng lẫn tuyển Việt Nam, Ngọc Quang đều được cho thử sức ở nhiều vị trí.
Ngọc Quang thuộc khóa I lớp năng khiếu HAGL, song song lứa đầu học viện HAGL Arsenal JMG. Anh được đánh giá có tốc độ tốt và lối đá giàu đột biến nên được đôn lên đội một HAGL mùa 2016. Sau đó, đến giai đoạn 2, anh bị đem cho mượn, thi đấu ở đội hạng Nhất Đắk Lắk.
Mùa 2017, Ngọc Quang trở về HAGL cứng cáp hẳn và đóng vai trò quan trọng trong hành trình trụ hạng của HAGL tại V-League 2017 khi Tuấn Anh xuất ngoại và Xuân Trường chấn thương. Nhưng khi những ngôi sao trở về, vị trí của anh lại lung lay. Năm 2018, anh một lần nữa lại bị đem đi cho mượn và đã giúp CLB Viettel giành suất thăng hạng V.League 2019.
Tỏa sáng - ra đi theo dạng cho mượn - trở về HAGL - rồi lại đem cho mượn là vòng luẩn quẩn mà Ngọc Quang chưa thể thoát ra. Nhưng sau AFF Cup 2022, mọi chuyện có thể sẽ rất khác.
![]() |