Tàu cá chở 8 người chìm ngoài khơi đảo Phú Quý

17/03/2023, 15:01
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tàu cá BTh 97564 TS khi đang đánh bắt trên biển cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 30 hải lý thì bị chìm khiến 8 ngư dân nhảy xuống biển.

Ngày 17/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã có báo cáo về một tàu cá ở huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khi đang đánh bắt ngoài khơi thì bị chìm khiến các thuyền viên trên tàu nhảy xuống biển.

Theo đó, vào lúc 18 giờ ngày 16/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp nhận tin báo từ người nhà của chủ phương tiện tàu cá BTh 97564 TS về việc tàu cá này khi đang khai thác trên biển tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 30 hải lý thì bị chìm.

8 ngư dân đã nhảy khỏi tàu và được một tàu cá đang hoạt động gần đó phát hiện, cứu nạn an toàn. Hiện tại, gia đình đã thuê tàu cá BTh 97099 TS xuất bến để tiếp nhận, đưa 8 ngư dân về đảo Phú Quý.

Tàu cá BTh 97564 TS có công suất 227 CV, hành nghề câu khơi do ông Nguyễn Thành Sinh (41 tuổi, trú tại xã Long Hải, huyện Phú Quý) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện.

Tàu cá chở 8 người chìm ngoài khơi đảo Phú Quý - 1

Vùng biển xung quanh đảo Phú Quý liên tục xảy ra chìm tàu trong thời gian gần đây.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã tổ chức xác minh thông tin, làm việc với người nhà phương tiện để xác minh nguyên nhân chìm tàu. Đồng thời, cơ quan chức năng triển khai nhanh chóng việc kết nối thông tin liên lạc với tàu cá BTh 97099 TS để theo sát tình hình vụ việc, nắm tình hình sức khỏe, thời gian đưa ngư dân bị nạn vào bờ, triển khai hỗ trợ tiếp nhận và chăm sóc y tế đối với các ngư dân bị nạn khi được đưa vào đảo.

Khoảng 1 tuần qua, vùng biển xung quanh đảo Phú Quý liên tục xảy ra chìm tàu. Vào chiều 11/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý được thuyền trưởng tàu cá BV 5644 TS báo tin về việc tàu Tuấn Tú 09 đang trên hành trình từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) thì bị sóng lớn đánh chìm.

Vị trí tàu bị chìm cách đảo Phú Quý khoảng 29 hải lý. Trên tàu chở 800 tấn hàng vật liệu xây dựng, khoảng 1,5 tấn dầu D.O và 7 thuyền viên. Tàu cá BV 5644 TS đã vớt được 5 người và còn 2 nạn nhân đang mất tích.

Hiện tại, cơ quan chức năng cũng đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích khác của sà lan LA-05923, bị chìm hôm 8/3 ở vùng biển đảo Phú Quý. Sà lan trên thuộc Công ty TNHH Đức Phú Thịnh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Khi phương tiện đang hành trình trên vùng biển tỉnh Phú Quý thì gặp sóng to, gió lớn và bị chìm, trôi dạt trên biển.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hùng Tân - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, các lực lượng chức năng cùng tàu cá của ngư dân vẫn đang tích cực tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích ngoài khơi vùng biển Phú Quý.

Giải thích về nguyên nhân vùng biển Bình Thuận liên tục xảy ra sự cố chìm tàu, ông Nguyễn Hùng Tân cho biết, vùng biển khu vực mũi Kê Gà luôn có dòng xoáy ngầm phía dưới đáy. Tàu thuyền đi qua rất dễ bị sóng lớn đánh bên trên và dòng chảy ngầm đánh bên dưới khiến phương tiện bị nhấn chìm.

Trong khi đó, vùng biển xung quanh đảo Phú Quý có rất nhiều rạn đá ngầm nằm dưới nước. Những rạn đá này cản dòng chảy, tạo sóng ngầm, xoáy nước mạnh, sóng lớn, rất nguy hiểm với các tàu thuyền đi qua. Vùng biển xung quanh đảo Phú Quý lại là luồng lạch hàng hải quan trọng nên các tàu thuyền chở hàng bắt buộc phải lưu thông qua lại.

Bài liên quan
Yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi vùng biển của Việt Nam
Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi vùng biển của Việt Nam và tôn trọng quyền chủ quyền được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu cá chở 8 người chìm ngoài khơi đảo Phú Quý