Bộ Tổng tham mưu Quân đội Canada đã nghe một báo cáo sai lầm, liên quan đến khả năng bổ sung kho vũ khí đạn dược của Nga.

Ban đầu giới chức quân sự Canada tin rằng với cường độ chiến đấu diễn ra trên chiến trường Ukraine, ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong 2 - 3 tháng tới sẽ phải đối mặt với việc không thể bù đắp dự trữ cho đạn pháo các loại cỡ nòng và tên lửa.

Tuy nhiên hiện tại tính toán trên cho thấy rõ sai lầm.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Canada - Tướng Wayne Eyre trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh địa phương đã phải thừa nhận không ngờ rằng Nga có khả năng nhanh chóng bổ sung kho đạn dược của mình.

"Người Nga đang làm điều đó nhanh hơn chúng ta nghĩ. Và thực tế trên đang gây ra mối lo ngại ngày càng tăng", Tướng Eyre nhấn mạnh.

Vấn đề tiếp theo phải lưu ý đó là thực tế chiến trường Ukraine đã được Bộ Tổng tham mưu Canada tính đến. Và dựa trên kinh nghiệm này, họ kết luận rằng nếu Quân đội Canada tiêu hao lượng đạn dược với cường độ tương đương, thì ngành công nghiệp quốc phòng sẽ không thể bổ sung hao hụt.

Xe tăng T-62M được sửa chữa và hiện đại hóa tại nhà máy thiết giáp Kurgan của Nga.

Theo Reporter

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thành viên NATO thừa nhận sai lầm