“Mỗi nhóm đều phải tạo ra sản phẩm và thương hiệu riêng, ví dụ như trò chơi điện tử, trang web hoặc ứng dụng di động, còn tôi chính là khách hàng. Bạn biết không, khi chúng ta khuyến khích và để học sinh làm những gì mình thích hoặc hữu ích, các em vô cùng nhiệt tình. Thay vì sị mặt vì phải làm bài tập, các em hào hứng đặt câu hỏi, xin hướng dẫn, xem giáo viên như thể bạn giúp một tay chứ không phải người giảng dạy. Với họ lúc này, giáo viên chính là người đồng hành, gương so sánh đáng tin cậy nhất”, thầy Mazzone hạnh phúc kể.
“Đã đến lúc, trường học nên ngừng ép học sinh ngoan ngoãn ngồi khoanh tay sau bàn học và để các em được tiếp xúc với đời thực”, thầy Mazzone đề xuất.
![]() |
| Nhóm dự án Farm Animal Trade giành giải Thanh thiếu niên khởi nghiệp cả ở Ý lẫn châu Âu. Ảnh: Globalteacherprize.org |
Dưới sự dẫn dắt của thầy Mazzone, lớp học trở thành “công ty khởi nghiệp”. Tại đây, các em tha hồ sáng tạo ý tưởng, xây dựng kế hoạch và tập tành kinh doanh. “Dự án khởi nghiệp” nổi bật nhất có lẽ là dự án “Buôn bán vật nuôi” (Farm Animal Trade - FAT) năm 2019, góp phần giải quyết thực trạng mua bán gia súc, gia cầm trang trại phải thông qua trung gian ở Ý.
Tất cả các học sinh làm dự án FAT đều là con nhà nông. Trước đó, tại nhiều vùng nông thôn ở Ý, chuyện buôn bán vật nuôi phụ thuộc vào “cò” – những trung gian kết nối giữa người mua và người bán, gây không ít khó dễ cho người bán. FAT giải quyết dứt điểm vấn đề này bằng nền tảng kết nối trực tuyến, cho phép nông dân tiếp cận trực tiếp với người mua trên khắp cả nước, minh bạch giá cả. Đổi lại, họ phải cung cấp cho FAT thông tin chính xác nhất về vật nuôi rao bán, bao gồm giấy chứng nhận chất lượng.
Cũng trong năm 2019, nhóm thành lập FAT đem dự án của mình tham dự cuộc thi Ý tưởng ở Azione (Impresa in Azione) và xuất sắc vượt qua 24 đối thủ, giành giải Nhất. Không dừng lại ở đó, nhóm còn đại diện cho Ý, tham gia cuộc thi Khởi nghiệp châu Âu (JA Europe Company) và giật giải Ba.
Nhờ có thầy Mazzone, Học viện Lucarelli đã trở thành “vườn ươm khởi nghiệp” uy tín hàng đầu. Các học viên không chỉ được tiếp cận với nội dung theo kịp nhịp “số”, mà còn được trải nghiệm tự kinh doanh và, nếu giỏi giang, họ có thể thật sự khởi nghiệp trước khi rời trường. Lucarelli cũng liên kết với nhiều công ty, doanh nghiệp, nhà tài trợ… tích cực hỗ trợ học sinh tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Bên cạnh giảng dạy và tư vấn khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, thầy Mazzone còn viết sách. Thầy có 2 cuốn sách tin học về C và C++ bán chạy nhất tại Ý, được nhiều trường đại học sử dụng và nhiều nhà xuất bản nước ngoài tìm mua, chuyển ngữ.