Thí sinh Hưng Yên bước vào ngày thi thứ 2 tuyển sinh lớp 10

04/06/2023, 07:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 4/6, hơn 16.800 thí sinh Hưng Yên làm Bài thi tổng hợp, môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

Năm nay, Bài thi tổng hợp gồm 3 môn tổng hợp trong một bài thi: Tiếng Anh, Vật lý và Địa lý. Thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút.

Từ sáng sớm, lực lượng công an, dân quân, bảo vệ, thanh niên tình nguyện các địa phương có mặt tại các điểm thi để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ thí sinh đến trường thi an toàn.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, đề nghị các điểm thi tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản ở tất cả các khâu bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Cán bộ, giám thị, lực lượng tham gia tổ chức coi thi làm đúng nhiệm vụ được phân công với tinh thần, trách nhiệm cao, tạo tâm lý thoải mái để thí sinh làm bài thi hiệu quả nhất.

Thí sinh Hưng Yên bước vào ngày thi thứ 2 tuyển sinh lớp 10 ảnh 1

Phụ huynh đưa thí sinh đến điểm thi. Ảnh: TG.

Trước đó, ngày 3/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn (120 phút) và Toán (90 phút).

Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, an ninh trật tự, công tác tổ chức thi tại các Hội đồng coi thi được đảm bảo. Kết thúc ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh không có cán bộ giáo viên, thí sinh vi phạm quy chế thi. 137 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn. 140 thí sinh vắng thi môn Toán.

Chiều nay, thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Hưng Yên làm bài thi môn chuyên, thời gian 150 phút. Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT Chuyên Hưng Yên năm học 2023 - 2024 là 385 học sinh.

Thí sinh Hưng Yên bước vào ngày thi thứ 2 tuyển sinh lớp 10 ảnh 2

Điểm thi Trường THPT Văn Giang, Hưng Yên. Ảnh: TG.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại tỉnh Hưng Yên năm học 2023 - 2024 có hơn 16.800 thí sinh tham dự, giảm gần 400 nghìn thí sinh so với kỳ thi tuyển sinh năm học 2022 - 2023. Toàn tỉnh có 28 điểm thi. Sở GD&ĐT đã huy động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên coi thi và một số lực lượng liên quan phục vụ trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Ngoài lực lượng thanh tra coi thi tại các hội đồng thi, Sở GD&ĐT đã thành lập các tổ thanh tra lưu động làm nhiệm vụ thanh tra thi từ ngày 2-4/6.

Năm học 2023-2024, chỉ tiêu tuyển sinh đối với lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 11.000 học sinh, tăng 500 chỉ tiêu so với năm học 2022-2023. Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hệ ngoài công lập tuyển 3.600 học sinh.

Bài liên quan
Cầu Hải Hưng vượt sông Chanh nối Hưng Yên - Hải Dương dự kiến khởi công vào quý III
Cầu Hải Hưng bắc qua sông Chanh, kết nối tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hải Dương được tỉnh Hưng Yên dự kiến khởi công vào quý III tới đây, với tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thí sinh Hưng Yên bước vào ngày thi thứ 2 tuyển sinh lớp 10