Giáo dục quốc phòng

Thủ đô Moscow bị UAV tập kích ngày cuối bầu cử Nga

Đăng Minh 17/03/2024 21:35

GDTĐ - Ukraine ồ ạt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào nhiều vùng lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow hôm 17/3.

Kênh CNN dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết, Ukraine đã phóng tổng cộng 36 UAV vào nhiều vùng lãnh thổ Nga.

Lực lượng phòng không Nga đã “chặn và tiêu diệt” 4 UAV trên bầu trời Moscow và Yaroslavl, 3 chiếc trên bầu trời Belgorod và Kursk, 2 chiếc trên bầu trời Kaluga, một chiếc tại Rostov, Oryol và Bryansk và 17 chiếc trên bầu trời Krasnodar Krai.

UAV Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu tại Krasnodar Krai và khiến một người thiệt mạng sau khi lên “cơn đau tim”.

Tại Belgorod, giáp biên giới Ukraine, một thiếu nữ 16 tuổi thiệt mạng do bị pháo kích. Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov thông tin trên Telegram rằng bố của thiếu nữ cũng bị thương ở đầu, bỏng và ngộ độc khí carbon monoxide sau khi ngôi nhà của họ bốc cháy.

maybay-nga-afp.jpeg
Hiện trường sau một vụ tấn công bằng UAV tại vùng Belgorod, Nga ngày 17/3. Ảnh: AFP

Ukraine đã và đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Belgorod, buộc chính quyền sở tại phải đóng cửa các trường học và trung tâm thương mại.

Một quan chức do Nga bổ nhiệm tại Zaporizhzhia khẳng định 2 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tập kích một điểm bỏ phiếu ở Zaporizhzhia ngày 17/3. Vụ tấn công nhưng không gây thương vong, quan chức này xác nhận.

Trong bối cảnh đó, cơ quan giám sát hàng không Nga cho biết các sân bay Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky ở Moscow đã áp lệnh hạn chế bay vì lý do an ninh vào sáng 17-3. Hiện lệnh này đã được dỡ bỏ.

Các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra dồn dập trong ngày 17/3, ngày cuối bầu cử tổng thống Nga năm 2024.

Chính phủ Ukraine đã yêu cầu người dân sống ở 4 tỉnh Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk do Nga sáp nhập không đi bỏ phiếu.

Kiev và các nước đồng minh cho rằng việc bỏ phiếu là một trong những nỗ lực của Nga nhằm hợp pháp hóa quyền kiểm soát đối với lãnh thổ Ukraine sáp nhập.

"Công dân Ukraine tránh tham gia vào trò đùa này bằng mọi cách", CNN dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk.

Chính quyền Ukraine yêu cầu không ai được giúp tổ chức bỏ phiếu, vận động, bỏ phiếu, hoặc đóng vai trò quan sát viên cuộc bầu cử.

Cùng ngày, lực lượng Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 14 UAV ở khu vực Odesa và đổi lỗi cho Nga thực hiện.

Diễn biến này đến sau vụ Nga tấn công kép bằng tên lửa thành phố Odesa hôm 15/3 khiến 20 người thiệt mạng.

Bài liên quan
Thăm dò bầu cử Nga 2024: Cách biệt quá lớn
Một trung tâm nghiên cứu của Nga đã thực hiện khảo sát ý kiến ở 53 vùng của Nga để xem ứng viên nào có lợi thế trong cuộc bầu cử Nga năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ đô Moscow bị UAV tập kích ngày cuối bầu cử Nga