Trao 9 giải Vàng Cuộc thi Olympic Lập trình sáng tạo Scratch Quốc tế 2022

Thanh Sơn | 11/04/2022, 11:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau hơn 2 tuần tranh tài căng thẳng, kịch tính ở cả hai hạng mục nội dung, Scratch Olympiad 2022 Vòng thành phố Hà Nội đã chính thức tìm ra được những tài năng công nghệ nhí, trong đó có 9 Giải Vàng, 17 Giải Bạc...

trao-giai-2.png

Cô Võ Thị Thanh Diệp, Phó Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội (đơn vị đồng phối hợp tổ chức) cho biết, với mong muốn mang đến cho các em một sân chơi Trí tuệ bổ ích, hấp dẫn, Học viện STEAM cùng thầy cô Cung Thiếu nhi Hà Nội đã không ngừng sáng tạo và tâm huyết thực hiện sân chơi phiên bản đặc biệt dưới cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

"Hi vọng các em sẽ thấy hứng thú khi tham gia để qua đó có thể được tiếp lửa cho niềm đam mê khoa học công nghệ và khám phá tri thức mới, xua tan đi những tâm lý nặng nề, khó chịu khi thời gian dài phải dừng việc tới trường. BTC hi vọng các em đã có những trải nghiệm thú vị và những bài học bổ ích...”, cô Diệp chia sẻ.

Theo kế hoạch, Vòng chung kết Quốc gia dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2022. Căn cứ trên kết quả của Vòng Chung kết Quốc gia, các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để tham dự Vòng Quốc tế, dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2022.

tai-tro.jpg

Scratch Olympiad 2022 Vòng Thành phố Hà Nội cũng đã đón nhận được sự tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp.

Với 9 giải Vàng, cụ thể ở hạng mục thi đấu Quiz: Giải Vàng - Bảng Sơ cấp (2 thí sinh): Lê Hoàng Khánh An (Lớp 3, Trường Tiểu học Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Ngô Triệu Phong (Lớp 3, Trường Tiểu học Bà Triệu, Hoàn Kiếm); Giải Vàng - Bảng Trung cấp (2 thí sinh): Lê Kiều Bảo Ngọc (Lớp 5, Trường Tiểu học Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm), Kiều Công Trí (Lớp 5, Trường Tiểu học Cao Bá Quát, Gia Lâm); Giải Vàng - Bảng Cao cấp (1 thí sinh): Phạm Nguyễn Anh Minh (Lớp 8, Trường THCS Cầu Giấy).

Với hạng mục Sản phẩm sáng tạo: Giải Vàng - Bảng Sơ cấp (01 thí sinh): Nguyễn Đình Vũ (Lớp 3, Trường Tiểu học Đồng Nhân, Hai Bà Trưng); Giải Vàng - Bảng Trung cấp (2 thí sinh): Trần Huy Hoàng (Lớp 4, Trường Tiểu học Tây Sơn, Hai Bà Trưng), Nguyễn Tiến Gia Hưng (Lớp 5, Tiểu học Vinschool Times City T36, Hai Bà Trưng); Giải Vàng - Bảng Cao cấp (1 thí sinh): Đàm Huy Khôi Nguyên (Lớp 8, Phổ thông liên cấp Olympia).

Bên cạnh các giải Vàng, Bạc, Đồng, Triển Vọng dành cho các thí sinh, BTC cũng vinh danh 7 đơn vị Nhà trường có hoạt động tích cực trong các phong trào của Olympic. BTC cũng trao tặng giấy khen cho 12 thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên có thành tích tiêu biểu và nhiều học sinh đạt giải.

Bài liên quan
Hà Nội: Giáo viên được tập huấn kỹ các phương án khi đón trẻ đi học lại
Thời điểm này, các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội đang hoàn tất khâu dọn dẹp, vệ sinh lớp học. Đồng thời tập huấn kỹ cho giáo viên về các phương án khi đón trẻ đi học lại từ ngày 13/4 tới.

(1) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    13 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    13 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    19 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    12 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    12 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao 9 giải Vàng Cuộc thi Olympic Lập trình sáng tạo Scratch Quốc tế 2022