Chương trình tặng sách cho học sinh vùng lũ là một hoạt động thường xuyên và có ý nghĩa đặc biệt của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Chương trìnhnhằm kịp thời hỗ trợ học sinh những địa phương bị thiên tai, giúp các em sớm ổn định việc học, không bị gián đoạn sau bão lũ. Đây cũng là một phần quan trọng trong trách nhiệm xã hội mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) kiên trì thực hiện nhiều năm nay.
Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã trao tặng 1.236.661 cuốn sách giáo khoa cho học sinh tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với tổng kinh phí tương đương 19.679.201.800 đồng (tiền sách).
Sách và tiền mặt đã được gửi tới nhiều địa phương như Điện Biên, Nghệ An, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai.
Tổng tiền mặt tặng cho các trường bị thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt đến thời điểm hiện tại: 803,632,067 đồng. Trong nhữngngày tới, NXBGDVN sẽ tiếp tục chuyển nốt số sách tặng cho các trường của hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi và Khánh Hòa (giai đoạn 2). Hàng trăm nghìn học sinh vùng khó khăn đã và đang nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ chương trình.
PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, chương trình năm nay được triển khai trong điều kiện khá gấp rút, khi nhiều đợt mưa lũ xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.
Một số khó khăn có thể kể đến như: Thứ nhất, giao thông chia cắt sau lũ. Nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở, đường vào các trường bị hư hỏng khiến công tác vận chuyển sách gặp nhiều trở ngại. Các đơn vị của NXBGDVN phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, thậm chí chuyển tải nhiều chặng để sách đến được trường học;Thứ hai, nhu cầu sách lớn và phân tán. Mỗi địa phương có mức độ thiệt hại khác nhau; việc rà soát, thống kê sách bị hư hỏng và số học sinh cần hỗ trợ đòi hỏi sự chính xác, kịp thời. NXBGDVN phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đầu việc để đảm bảo tiến độ; Thứ ba, thời gian gấp, nhưng yêu cầu chất lượng không thể giảm. Ngay cả khi làm nhanh, NXBGDVN vẫn phải đảm bảo sách đến tay học sinh là sách đúng bộ sách các em đang học, đồng bộ, đúng nhu cầu thực tế của từng trường, từng lớp.
Về ý nghĩa của chương trình, PGS.TS Nguyễn Văn Tùng cho biết: "Qua các báo cáo gửi về và phản hồi từ giáo viên, phụ huynh và chính quyền địa phương, chúng tôi cảm nhận rất rõ: Các em học sinh vô cùng phấn khởi vì có sách mới để tiếp tục học tập, không lo thiếu sách sau bão lũ. Nhà trường chủ động hơn trong việc tổ chức lại dạy học, giảm gánh nặng cho giáo viên và phụ huynh. Hoạt động này thể hiện tinh thần đồng hành cùng ngành giáo dục, chia sẻ kịp thời khó khăn với địa phương. Và quan trọng hơn cả, nó gửi tới học sinh thông điệp rằng: Dù thiên tai có khó khăn đến đâu, các em vẫn luôn được quan tâm, hỗ trợ để tiếp tục đến trường".
"Có thể nói đây không chỉ là việc trao tặng sách, mà là trao lại niềm tin, động lực và hy vọng cho học sinh vùng lũ sau những mất mát mà các em và gia đình phải trải qua", PGS.TS Trần Văn Tùng nhấn mạnh.