Trao tiền hỗ trợ thầy giáo ở An Giang gặp tai nạn

29/07/2023, 14:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhà hảo tâm, đồng nghiệp và Bạn đọc Báo GD&TĐ hỗ trợ thầy giáo vùng quê bị nạn mong tiếp tục sự nghiệp "trồng người” số tiền hơn 36 triệu đồng.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học B Thoại Giang (Thoại Sơn) và CTV Báo GD&TĐ tại An Giang đã chuyển trao số tiền 36.330.000 đồng của các nhà hảo tâm, đồng nghiệp và bạn đọc Báo GD&TĐ hỗ trợ thầy giáo Võ Thanh Phong – Giáo viên chủ nhiệm lớp 2B, Trường Tiểu học B Thoại Giang (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Trong đó, các nhà hảo tâm hỗ trợ 13.980.000 đồng; Công đoàn trường nhận từ đồng nghiệp hỗ trợ11.150.000 đồng; Bạn đọc Báo GD&TĐ ủng hộ 11.200.000 đồng.

Trao tiền hỗ trợ thầy giáo ở An Giang gặp tai nạn  ảnh 1

Chuyển trao tiền hỗ trợ thầy giáo Phong.

Nhận tiền hỗ trợ, thay mặt gia đình, chị Võ Thị Lý - chị ruột thầy giáo Phong gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả những tấm lòng vàng, quý thầy cô giáo và bạn đọc Báo GD&TĐ đã tận tình trợ giúp thầy giáo Phong có được chi phí điều trị bệnh, sớm phục hồi sức khỏe.

Trước đó, Báo GD&TĐ online có thông tin về hoàn cảnh của thầy giáo Võ Thanh Phong (sinh năm 1978), giáo viên chủ nhiệm lớp 2B Trường Tiểu học B Thoại Giang (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) không may bị tai nạn trong sinh hoạt và trượt chân té ngã.

Cú ngã mạnh làm thầy Phong bất tỉnh được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, thầy Phong chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị trong tình trạng liệt cả tứ chi.

Trao tiền hỗ trợ thầy giáo ở An Giang gặp tai nạn  ảnh 2

Thầy giáo Võ Thanh Phong.

Qua kiểm tra, các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chẩn đoán thầy Phong bị “Chấn động và phù tủy sống cổ (Dập tủy cổ C3C4); M50.2 – Các thoát vị đĩa đệm cột sống cổ khác (Thoái vị đĩa đệm C3C4, C4C5, C5C6, C6C7)”.

Hiện nay, thầy Phong đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp có nhiều chuyển biến tích cực với hy vọng sẽ bình phục rất cao.

Trao tiền hỗ trợ thầy giáo ở An Giang gặp tai nạn  ảnh 3

Thầy giáo Phong đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp.

Thầy Nguyễn Hoàng Cơ – Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học B Thoại Sơn (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết: “Thầy Phong có vợ và 2 con trai (1 bé học lớp 6 và 1 bé học lớp 1). Vợ thầy Phong nội trợ chăm sóc 2 con nhỏ. Những khi rảnh chị cũng tìm công việc làm thêm để cải thiện cuộc sống gia đình.

Hiện bệnh của thầy Phong còn phải điều trị trong một thời gian dài, tiêu tốn nhiều chi phí nên gia đình rất khó khăn rất mong nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, các nhà hảo tâm giúp thầy Phong vững tin điều trị sớm bình phục sức khỏe trở lại bục giảng và cùng vợ chăm lo cho 2 con nhỏ”.

Bài liên quan
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang đưa 3 vụ việc vào diện theo dõi
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với 3 vụ việc sai phạm tài chính, đầu tư xảy ra tại các đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Dự án xây dựng Nhà hát tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao tiền hỗ trợ thầy giáo ở An Giang gặp tai nạn