Tuyển sinh đầu cấp

Trường chuyên THPTTỷ lệ chọi lớp tiếng Trung dẫn đầu với gần 1 chọi 25

Châu Anh 14/05/2025 13:52

(GDTĐ) - Với hơn 16.000 học sinh đăng ký dự thi và chỉ 2.730 chỉ tiêu tại bốn trường chuyên, kỳ thi năm nay được đánh giá là có mức độ cạnh tranh cao nhất trong nhiều năm gần đây, với tỷ lệ chọi trung bình gần 1/6.

Đáng chú ý, lớp chuyên tiếng Trung của Trường THPT chuyên Chu Văn An trở thành “tâm điểm” của kỳ thi năm nay khi lần đầu tiên mở tuyển sinh nhưng đã thu hút tới 856 nguyện vọng đăng ký cho 35 chỉ tiêu. Điều này đồng nghĩa với việc cứ gần 25 thí sinh thì chỉ một người trúng tuyển, đưa tỷ lệ chọi của lớp lên tới hơn 1/24 – mức chưa từng có trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội.

Xếp sau là lớp chuyên tiếng Nga của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ với tỷ lệ chọi 1/21,6. Đáng nói, đây là hai lớp duy nhất vượt ngưỡng cạnh tranh 1/20 – con số mà chưa lớp chuyên nào tại Hà Nội đạt được trong kỳ tuyển sinh năm ngoái. Cũng trong nhóm lớp có tỷ lệ chọi cao, lớp tiếng Nga của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm nay có gần 550 thí sinh đăng ký cho 35 chỉ tiêu, đưa tỷ lệ chọi lên trên 1/15 – một bước nhảy lớn so với mức 1/0,77 của năm trước.

Các lớp chuyên tiếng Anh tại các trường Ams và Chu Văn An tiếp tục duy trì độ “hot” với tỷ lệ chọi dao động quanh mức 1/19. Trong khi đó, phần lớn các lớp chuyên khác ghi nhận tỷ lệ ổn định hoặc giảm nhẹ, ở mức từ 1/2 đến 1/5, nhờ việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh đồng loạt tại các trường năm nay.

screen-shot-2025-05-14-at-11.38.34.png
Học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)

Tính theo từng trường, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có tỷ lệ chọi trung bình cao nhất với khoảng 1/7,96, theo sau là Trường THPT chuyên Chu Văn An với 1/7,65. Trong khi đó, các môn thuộc khối khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ghi nhận xu hướng giảm tỷ lệ chọi so với năm 2024. Ngược lại, chuyên Nga, Trung và Văn lại có sự tăng trưởng đáng kể về mức độ cạnh tranh.

Với số lượng thí sinh lớn và mức độ cạnh tranh cao, kỳ thi vào lớp 10 chuyên năm nay được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt. Thí sinh dự thi hệ chuyên tại Hà Nội phải vượt qua hai vòng xét tuyển. Vòng một là sơ tuyển dựa trên điểm học bạ, kết quả thi học sinh giỏi và các hoạt động xã hội. Thí sinh đạt từ 8 điểm sơ tuyển trở lên mới được dự vòng hai – kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày 7 đến 9/6.

Ở vòng hai, thí sinh sẽ thi bốn môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn chuyên. Trong đó, môn chuyên được nhân hệ số 2. Tổng điểm xét tuyển tối đa là 50 điểm. Khác với hệ đại trà, kỳ thi vào lớp chuyên không tính điểm ưu tiên hay khuyến khích. Ngoài ra, mỗi học sinh được phép đăng ký tối đa hai lớp chuyên miễn sao không trùng lịch thi.

Học sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học từ ngày 10 đến 12/7. Với những trường hợp chưa trúng tuyển hoặc cần bổ sung nguyện vọng, đợt xét tuyển bổ sung sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22/7.

Với số lượng thí sinh tăng cao và tỷ lệ chọi lên tới gần 1/25 ở một số lớp chuyên, kỳ thi vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội năm nay không chỉ là thách thức lớn đối với học sinh mà còn đặt ra yêu cầu cao về chiến lược ôn luyện và chuẩn bị tâm lý. Sự biến động mạnh về tỷ lệ chọi giữa các môn, đặc biệt là những lớp ngôn ngữ như tiếng Trung và tiếng Nga, đang khiến cục diện tuyển sinh năm nay trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Bài liên quan
Giảm áp lực trong tuyển sinh đầu cấp
Tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập; đơn giản hóa hồ sơ đăng ký vào các lớp đầu cấp; việc đăng ký tuyển sinh thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, thông tin học sinh được trích xuất từ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục thành phố, kết hợp xác định qua VneID bằng mã định danh của học sinh... là những điểm mới, giúp giảm áp lực cho công tác tuyển sinh đầu cấp đối với cả học sinh, nhà trường ở Thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    4 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    4 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường chuyên THPT Tỷ lệ chọi lớp tiếng Trung dẫn đầu với gần 1 chọi 25